Nghệ An đề nghị Chủ tịch nước tặng thiệp mừng thọ cho gần 400 cụ tròn 100 tuổi

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng không khí vui Tết, đón Xuân, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, ngoài đảm bảo chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi tháng 2/2018 cho người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh kịp thời, UBND tỉnh cũng có kế hoạch thăm, tặng quà tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà cho các đối tượng hơn 50 tỷ đồng.

Có 89.547 người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí hơn 18,42 tỷ đồng, gồm hai mức quà 200.000 và 400.000 đồng/đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà với tổng kinh phí hơn 10,68 tỷ đồng, gồm 42 gia đình người có công tiêu biểu ở 21 huyện, thành phố, thị xã và 6 đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính sách người có công; 758 đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh và 4 đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác bảo trợ xã hội, 60 người cao tuổi tiêu biểu; 60 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 66.693 hộ nghèo ăn Tết. UBND tỉnh cũng sẽ in Giấy chúc thọ 6.500 cụ tròn 90, 95, 100 và trên 100 tuổi...

Ngoài ra, cấp huyện, cấp xã cũng sẽ trích ngân sách với tổng hơn 21,42 tỷ đồng để tặng quà cho 6.253 người là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 69.683 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương và người trong gia đình được tặng thưởng huân, huy chương (huy chương gia đình) còn sống không hưởng các chế độ; cán bộ hưu trí, mất sức lao động, cán bộ đang công tác, trợ cấp ưu đãi người có công; 8.096 người phục vụ cho người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ cho 45.461 người cao tuổi.

UBND tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch Nước tặng thiệp mừng thọ cho 394 người cao tuổi tròn 100 tuổi; đề nghị Chính phủ cấp, hỗ trợ 1.860 tấn gạo cứu đói cho 32.670 hộ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018./.

Tin mới