Nghệ An đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Singapore hỗ trợ xúc tiến, thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa trong cuộc làm việc với bà Tào Thị Thanh Hương - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore.
Toàn cảnh cuộc làm việc Ảnh: Mỹ Nga
Toàn cảnh cuộc làm việc Ảnh: Mỹ Nga
Trong thời gian qua, Nghệ An đã có sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành 27/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 đạt khoảng 3,3 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng đạt 8,25%. Thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 32,36 triệu đồng.
Đặc biệt, Nghệ An đã chuyển dịch tích cực trong thu hút đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp sản xuất, chế biến.
Trong đó, tiêu biểu cho hợp tác giữa Nghệ An với Singapore là dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP với số vốn đầu tư 76,4 triệu USD.
Dự án trọng điểm này được kỳ vọng tạo ra đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của Nghệ An. Dự kiến, sau khi hoàn thành, VSIP Nghệ An sẽ tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động địa phương.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương cam kết nỗ lực hỗ trợ hợp tác Nghệ An - Singapore. Ảnh: Mỹ Nga.
Tại cuộc làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương cho biết, lợi thế tiềm năng của Singapore tập trung vào 3 yếu tố: nguồn vốn dồi dào, phát triển công nghệ cao, hệ thống logistic. Do đó, với những tiềm năng tương xứng giữa Singapore và Nghệ An, Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực tối đa nhằm kết nối hợp tác, thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp Singapore đến đầu tư tại Nghệ An.

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương cũng thông tin thêm, năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Singapore.

Do đó, năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra như: Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Singapore, Hội nghị thượng đỉnh mạng lưới các thành phố thông minh toàn cầu do Singapore làm chủ nhà; Triển lãm văn hóa tranh, hàng hóa của Việt Nam tại Singapore.

Với những cơ hội “vàng” trong giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác này, Đại sứ đề nghị tỉnh Nghệ An xem xét lựa chọn để tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa mong muốn Đại sứ sẽ trở thành "cầu nối" thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và Singapore. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa mong muốn, trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, Đại sứ sẽ trở thành "cầu nối" trong việc quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An tới đất nước và người dân Singapore; qua đó thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch.

Với "bàn đạp" là công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP - vừa là sản phẩm kinh tế, vừa là biểu tượng nổi bật hợp tác giữa Nghệ An và Singapore, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Đại sứ giới thiệu tới các nhà đầu tư Singapore tìm hiểu môi trường đầu tư vào Nghệ An trên các lĩnh vực như: công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, dịch vụ giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, y tế, du lịch; đồng thời kết nối với các đơn vị liên quan để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Nghệ An tại Singapore.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chúc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore có nhiệm kỳ hoạt động thành công. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà lưu niệm, chúc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore có nhiệm kỳ hoạt động thành công. Ảnh: Mỹ Nga
Liên quan đến những thông tin hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam - Singapore, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan thường xuyên kết nối với Đại sứ, để kịp thời đăng ký tham gia vào các sự kiện lớn, mở rộng tiềm năng hợp tác phát triển giữa Nghệ An - Singapore. 

Tin mới