Nghệ An đề nghị hỗ trợ 3.500 tỷ đồng chống hạn vùng Nam - Hưng - Nghi - thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị tăng cường công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung bộ ngày 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Bộ NN&PTNT đề xuất với Chính phủ để tiếp tục có kinh phí hỗ trợ chống hạn.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trình bày giải pháp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai với 13 giải pháp cụ thể phù hợp đặc điểm, tình hình, đời sống dân cư, sản xuất cho 3 vùng: ven biển; trung du, đồng bằng và vùng miền núi cao. 
Sau khi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị được hỗ trợ kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng xây dựng công trình chống hạn vùng Nam - Hưng - Nghi - TP Vinh, hồ chứa Thủy lợi Thác Muối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Trước mắt, khi chưa có kinh phí thi công công trình lớn, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp kinh phí khoảng 150 tỷ đồng xây dựng sau hạ lưu Bara Nam Đàn một đập thông minh (đập cao su) để giữ nước; hoặc cho xây dựng một trạm bơm cưỡng bức với kinh phí khoản 100 tỷ đồng giúp Nghệ An tạm thời giải quyết chống hạn vùng Nam Nghệ An. 
Nhiều diện tích lúa ở vùng Nam- Hưng_ Nghi có nguy cơ chết cháy. Ảnh: Phú Hương
Nhiều diện tích lúa ở vùng Nam - Hưng - Nghi có nguy cơ chết cháy. Ảnh: Phú Hương

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đề nghị được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hệ thống các hồ chứa nước thủy lợi vừa và nhỏ đã hư hỏng xuống cấp mất an toàn. Hiện toàn tỉnh có hơn 85 hồ đã hư hỏng nặng, trong đó ưu tiên sửa chữa cấp bách 39 hồ chứa. Hỗ trợ kinh phí hoàn thiện các công trình tạo nguồn, phục vụ tưới đang thi công dở dang gồm: Thi công hoàn thiện Hồ chứa nước Bản Mồng; Thi công hoàn thiện Hồ chứa nước Khe Lại, Vực Mấu.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo cứu lúa tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo cứu lúa tại huyện Nghi Lộc ngày 18/7. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét phân loại, phân cấp đối với hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An; trình Chính phủ có quy chế phối hợp với Chính phủ Lào về việc cung cấp thông tin mưa lũ trên lưu vực sông Cả phía nước bạn Lào để tỉnh Nghệ An kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ. 

Nghệ An có tổng lượng nước bình quân nhiều năm lên tới gần 25,7 tỷ m3/năm. Tuy nhiên, 1.061 hồ thủy lợi trên địa bàn chỉ có dung tích trữ khoảng trên 537 triệu m3; 19 hồ thủy điện chứa 3 tỷ m3 nước, trong đó hồ thủy điện Bản Vẽ 1,8 tỷ m3 nhưng chủ yếu phục vụ cho sản xuất điện, nguồn nước cung ứng cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh không đáng kể. 
Người dân Hưng Nguyên lắp đặt máy bơm chống hạn. Ảnh: Phú Hương
Người dân Hưng Nguyên lắp đặt máy bơm chống hạn. Ảnh: Phú Hương

Vì thế, mặc dù tỉnh, các địa phương đã nỗ lực chống hạn nhưng vẫn còn 13.591 ha diện tích các loại cây trồng bị hạn, thiếu nước, trong đó diện tích lúa 10.583 ha.

“Chỉ cần 5- 7 ngày tới vẫn không có mưa, khoảng 4.500ha lúa sẽ chết cháy, mất trắng. Trong đó, chủ yếu là diện tích lúa tại các huyện vùng cuối nguồn hệ thống Thủy lợi Nam của tỉnh là Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh" -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.  

Tin mới