Nghệ An: Đề nghị xét phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 xã

(Baonghean.vn) - Với truyền thống trong đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương và xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn là 2 địa bàn được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.
Sáng nay (20/3/2019), Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua của một số tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội nghị có Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng; đại biểu xã Xuân Lâm, Nam Đàn và xã Thanh Tiên, Thanh Chương.  Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 20/3, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua của một số tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng; đại biểu xã Xuân Lâm, Nam Đàn và xã Thanh Tiên, Thanh Chương. Ảnh: Phong Quang 

Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, xã Thanh Tiên (huyện Thanh Chương) là địa bàn hậu cứ quan trọng, nơi đứng chân của nhiều đơn vị quân khu và tỉnh. Tiêu biểu ngày 6/8/1968, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ dân quân xã đã phối hợp với đơn vị pháo phòng không của Quân khu 4 bắn rơi 1 máy bay F105 tại khu vực Cầu Đất, bắt sống và dẫn giải phi công Mỹ về huyện đội…

Còn Xuân Lâm là 1 trong 4 xã thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Nam Đàn. Nằm cạnh dòng sông Lam và tuyến đê 42, đặc biệt tiếp giáp với tuyến đường chiến lược 15A từ Nghệ An qua Hà Tĩnh để Nam tiến, Xuân Lâm là địa bàn bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt. Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ dân quân xã đã tổ chức cho dân quân chèo đò đưa bộ đội hành quân qua sông Lam tại bến đò Vạn Rú; tổ chức đội xe đạp thồ để vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến đấu; tổ chức 3 đội cảm tử đào bom nổ chậm để bảo vệ đê 42 và bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân…

Một góc làng quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Một góc làng quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, 2 xã Xuân Lâm và Thanh Tiên đã đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh, đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An và Hội đồng thi đua khen thưởng Quân khu 4 xét phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cho nhân dân, lực lượng vũ trang các xã Thanh Tiên và Xuân Lâm.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu và Ban CHQS huyện Nam Đàn vì liên tục đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2013 đến 2018; đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng xét phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới” cho tập thể Bộ CHQS tỉnh Nghệ An...

Tin mới