Nghệ An: Đi rửa tay cháu nhỏ 2 tuổi bị nước cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 12 giờ, ngày 26/10, tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, đã xảy ra một vụ đuối nước làm 1 cháu nhỏ 2 tuổi tử vong.

Hiên trường nơi cháu Cụt Thị S bị đuối nước
Hiện trường nơi cháu Cụt Thị S. bị đuối nước.

Theo ông Moong Văn Nhươn - Bí thư Chi bộ bản Sa Vang, xã Tà Cạ, là người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết: Vào khoảng thời gian trên, cháu Cụt Thị S., 2 tuổi, con gái đầu của anh Cụt Văn H. và chị Lô Thị B. ở bản Sa Vang, xã Tà Cạ ra suối Huồi Nhu cách nhà chừng 200m để rửa tay, do còn quá nhỏ nên cháu đã bị dòng nước cuốn trôi.

Đại diện cán bộ UBND xã Tà Cạ đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Đại diện cán bộ UBND xã Tà Cạ đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Trại điện đơn vị biên phòng Nậm Cắn đến chia sẻ với mất mát của gia đình
Đại điện đơn vị biên phòng Nậm Cắn đến chia sẻ với mất mát của gia đình.

Không thấy cháu về gia đình và nhiều người dân trong bản đi tìm, sau hơn 30 phút tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu S. cách điểm bị nước cuốn chừng 50m. Được biết gia đình anh Cụt Văn H. thuộc diện hộ nghèo, nhà có 3 thế hệ cùng chung sống trong túp lều tạm bợ.

Chia sẻ với mất mát của gia đình, UBND xã Tà Cạ và Trạm biên phòng thuộc Đồn biên phòng Cửa Khẩu Nậm Cắn đã đến thăm hỏi động viên./.

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới