Nghệ An: Dịch tả lợn châu Phi tái phát nhiều nơi

(Baonghean.vn) - Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An trong những ngày qua. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dịch này.
Chính quyền xã Thạch Giám, huyện tương Dương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Chính quyền xã Thạch Giám, huyện tương Dương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên địa bàn huyện Tương Dương, những ngày đầu tháng 3, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn xã Thạch Giám. Theo ông Mai Văn Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tương Dương cho biết, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi: Quang Văn Long và Vi Thị May ở bản Phòng, xã Thạch Giám. Số lượng lợn tiêu hủy 38 con lợn giống mới tái đàn hơn 1 tháng.

Nguyên nhân, theo ông Hoàng nhận định, do những hộ này mua lợn giống từ xuôi lên, nhiễm bệnh; hoặc sử dụng thức ăn không đảm bảo. Bởi vùng này trước đây chứ từng xảy ra dịch. Ngay sau khi có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 6/3, UBND huyện đã ban hành quyết định công bố dịch tại xã Thạch Giám. Hiện nay, chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan Thú y.

Tình trạng lợn nhiễm dịch vẫn xẩy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu trong những ngày qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Tình trạng lợn nhiễm dịch vẫn xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu trong những ngày qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại huyện Diễn Châu, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn nhiều xã, từ tháng 2 lại nay. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, đến ngày 12/3, trên địa bàn huyện có 7 xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi: Diễn Đồng, Diễn Thọ, Diễn Lâm, Diễn Phú, Diễn Thái, Diễn Nguyên và Minh Châu. Tổng số lợn tiêu hủy 81 con, tổng trọng lượng 3.012 kg.

Ngoài ra, một số huyện như, Quỳnh Lưu, Đô Lương cũng mới tái phát dịch.
Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian vừa qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều huyện: Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tương Dương. Tuy nhiên tại mỗi địa phương chỉ xảy ra 1 - 3 xã, nhiều nhất là huyện Diễn Châu 7 xã, số lượng lợn tiêu hủy không nhiều. 
Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo, bệnh địch tả lợn châu Phi xảy ra nhiều nơi trong thời gian qua, người dân không được chủ quan, cần thực hiện các giải pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan Thú y, để bảo vệ đàn lợn của mình./.

Tin mới