Nghệ An: 'Điểm danh' các cửa hàng, siêu thị 'lén' mở cửa bán hàng không thiết yếu

(Baonghean.vn) - Gần 1 tuần sau chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, lực lượng chức năng các địa phương tích cực vào cuộc, mạnh tay xử phạt các đối tượng vi phạm thì đến sáng nay (6/4), nhiều cửa hàng, ki-ốt, siêu thị… trên địa bàn tỉnh vẫn lén lút mở cửa kinh doanh.
Tại thành phố Vinh, các siêu thị điện máy như: Điện máy Xanh (trên đường Lê Duẩn, Quang Trung, Lê Hồng Phong), FPT (182 Lê Duẩn)... đóng cửa
Tại thành phố Vinh, các siêu thị điện máy như: Điện máy Xanh (trên đường Lê Duẩn, Quang Trung, Lê Hồng Phong), FPT (182 Lê Duẩn), Thế giới di động (Nguyễn Phong Sắc)... đóng cửa "nửa vời", hệ thống điện chiếu sáng được tắt bớt, bố trí bảo vệ đứng ngoài canh gác, khi có khách sẽ hướng dẫn khách vào trong. Bên trong việc mua bán vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Thanh Phúc (chụp 9h30 sáng 6/4).
Thậm chí, có một siêu thị điện máy, mặc dù tứ phía đóng kín, chỉ có nhân viên túc trực ở ngoài, khi hỏi mua hàng thì trả lời:
Thậm chí, tại một siêu thị điện máy, mặc dù tứ phía đóng kín, chỉ có nhân viên túc trực ở ngoài, khi hỏi mua hàng thì trả lời: "Tạm thời đóng cửa, chỉ kinh doanh online, giao hàng tận nhà". Song, nhân viên vẫn giao dịch, tư vấn cho khách ở phía sau siêu thị, trong một góc khuất. (Ảnh chụp tại một cửa hàng Thế giới di động trên đường Lê Hồng Phong giao nhau với Minh Khai lúc 11h15 ngày 6/4). Ảnh: T.P
Một hiệu sách trên đường Nguyễn Phong Sắc (TP.Vinh) vẫn mở cửa đón khách. Ảnh: T.P
Một hiệu sách trên đường Nguyễn Phong Sắc (TP.Vinh) vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm. Mặc dù trước đó, lực lượng chức năng của thành phố, của phường đã tuyên truyền, quán triệt chủ trương và ra quân xử lý. Ảnh: T.P
Cửa hàng đồ gõ mỹ nghệ tại xóm 4, xã Hưng Chính TP Vinh vẫn vô tư bày bán trong sáng 6/4. Ảnh: Quang An
Cửa hàng đồ gõ mỹ nghệ tại xóm 4, xã Hưng Chính TP Vinh vẫn bày bán trong sáng 6/4. Ảnh: Quang An
Quán cơm trước cổng BV Sản Nhi Nghệ An đông nghịt người, không giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Quang An
Quán cơm trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đông đúc người, không giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Quang An
Ở thị trấn Lạt (Tân Kỳ) rất nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa vô tư bán hàng. Ông Đậu Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: Chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con được phép kinh doanh các mặt hàng theo quy định nhân viên phải treo khẩu trang, ở các điểm bán có chai diệt khuẩn rửa tay. Còn các hàng quán mà bị cấm vẫn đang kinh doanh chúng tôi sẽ cử đoàn kiểm tra đến để xử lý ngay.
Ở thị trấn Lạt (Tân Kỳ) rất nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa bán hàng. Ông Đậu Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: Chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con được phép kinh doanh các mặt hàng theo quy định thì nhân viên phải treo khẩu trang, ở các điểm bán có chai diệt khuẩn rửa tay. Còn các hàng quán diện bị cấm vẫn đang kinh doanh chúng tôi sẽ cử đoàn kiểm tra, xử lý ngay". Ảnh: Văn Trường

Tin mới