Nghệ An: Điện chập cháy, hàng chục ha lúa và rau màu đổ rạp do ảnh hưởng bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đêm ngày 29/8 tại các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai mưa to, gió giật mạnh khiến hàng chục ha lúa hè thu, rau màu chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp.
Hàng chục ha hành hoa ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu)  bị đổ rạp do ảnh hưởng bão số 4. Ảnh: Việt Hùng
Hàng chục ha hành hoa ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) bị đổ rạp do ảnh hưởng bão số 4. Ảnh: Việt Hùng

Sáng nay 30/8, qua thực tế tại một số địa phương ở huyện Quỳnh Lưu, nhiều diện tích lúa hè thu đang chuẩn bị thu hoạch đổ rạp; trong đó tập trung ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Đôi, Quỳnh Văn... Ngoài ra, hàng chục ha rau màu chủ yếu là cây hành hoa cũng bị đổ rạp, thiệt hại.

Hàng chục ha lúa hè thu ở Quỳnh Lưu bị gió thổi mạnh đổ rạp. Ảnh: Việt Hùng
Hàng chục ha lúa hè thu ở Quỳnh Lưu bị gió thổi mạnh đổ rạp. Ảnh: Việt Hùng

Theo số liệu từ phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, do ảnh hưởng của bão số 4, toàn huyện có khoảng hơn 40 ha diện tích lúa hè thu và khoảng 20 ha rau màu bị ngã đổ. Đặc biệt, tại khối 3, thị trấn Cầu Giát có hệ thống nhánh điện bị chập cháy do gió quật mạnh. Sáng nay 30/8, cán bộ điện lực Quỳnh Lưu đã có mặt tại nơi xảy ra sự cố chập cháy để khắc phục.

Cán bộ điện lực Quỳnh Lưu đang khắc phục nhánh điện chập cháy tại thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng
Cán bộ điện lực Quỳnh Lưu đang khắc phục nhánh điện chập cháy tại thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Anh Nguyễn Tiến Dũng – đội trưởng Đội hạ thế khu vực 1, Điện lực Quỳnh Lưu cho biết, nhánh điện tại khối 3, thị trấn Cầu Giát do chập cháy nhánh ra của khách hàng khiến 300 hộ dân mất điện hoàn toàn. Để khắc phục hậu quả, đơn vị đã tập trung lực lượng, tìm ra nguyên nhân và sau đó đóng điện trở lại, phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Tại thị xã Hoàng Mai, tình hình sản xuất nông nghiệp không bị ảnh hưởng lớn do bão số 4 gây ra; tuy nhiên diễn biến hoàn lưu sau bão sẽ còn phức tạp nên địa phương đang tập trung chỉ đạo nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó.

Ông Nguyễn Đăng Tài – Phó trưởng phòng Kinh tế - thị xã Hoàng Mai cho biết, toàn thị xã hiện có 1.080 ha diện tích lúa hè thu – mùa đang trong giai đoạn mới trổ và đang chín. Một số diện tích lúa ở phường Quỳnh Xuân đã bắt đầu chín, địa phương đang tuyên truyền người dân khẩn trương thu hoạch, tránh mưa to, gió lớn gây đổ ngã.

Do ảnh hưởng bão số 4, hệ thống cột điện, cây cối bên đường ở xã Quỳnh Lộc (T. x Hoàng Mai) bị đỗ ngã. Ảnh: Việt Hùng
Do ảnh hưởng bão số 4, hệ thống cột điện, cây cối bên đường ở xã Quỳnh Lộc (TX. Hoàng Mai) bị đỗ ngã. Ảnh: Việt Hùng

Ghi nhận tại xóm 3B, xã Quỳnh Lộc, sáng nay, hệ thống cột điện đổ nghiêng xuống đường gây ách tắc giao thông. Theo người dân cho biết, đêm 29/8, trời mưa to kết hợp với gió thổi mạnh làm một gốc cây bên đường bị đổ và kéo theo hệ thống cột điện gần đó đổ theo. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trong lúc chờ đợi ngành điện lực xuống khắc phục, địa phương tiến hành cắt điện, chỉ đạo lực lượng chống đỡ hệ thống cột điện.

Tại huyện Anh Sơn, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 29/8/2019, trên địa bàn huyện có mưa to kèm theo lốc, sét. Giông lốc đã làm sập 1 nhà  ở xã Hội Sơn; 31 nhà tốc mái (xã Hội Sơn: 15 nhà; xã Vĩnh Sơn: 3 nhà; xã Khai Sơn: 04 nhà; Thị trấn Anh Sơn: 09 nhà); 1 điểm trưởng học bị tốc mái (Trường Mầm non xã Cẩm Sơn). Ngoài ra, sét đánh chết 01 con trâu ở xã Long Sơn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến sáng nay, vùng tâm bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở vùng biển Nghệ An đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển đã có gió mạnh cấp 5 - cấp 6. Trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 28/8 đến 04 giờ ngày 30/8 phổ biến: 30 - 100 mm. Cụ thể tại một số trạm như sau: Quỳ Châu: 101mm; Quỳ Hợp: 36mm; Tây Hiếu: 35mm; Con Cuông: 91mm; Dừa (Anh Sơn): 74mm; Đô Lương: 68mm; Yên Thượng (Nam Đàn): 46mm; Vinh: 46 mm; Quỳnh Lưu: 40mm; Hòn Ngư: 36 mm.

Tin mới