Nghệ An điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp với phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trao đổi với cử tri thị xã Cửa Lò bên lề hội nghị vận động bầu cử. Ảnh: Mai Hoa
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trao đổi với cử tri thị xã Cửa Lò bên lề hội nghị vận động bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 7/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 73/TB-MTTQ-BTT về điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thay thế Kế hoạch số 61 được ban hành trước đó).

Cụ thể, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại các địa phương: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, thành phố Vinh mỗi địa phương tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Các huyện, thị xã còn lại, mỗi địa phương tổ chức 1 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (trừ các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và thị xã Cửa Lò đã tổ chức xong).

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa
Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, mỗi đơn vị bầu cử tổ chức 2 cuộc, trừ 7/26 đơn vị bầu cử đã tổ chức xong. Bao gồm đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Vinh), đơn vị bầu cử số 6 (huyện Yên Thành), đơn vị bầu cử số 11 (huyện Nghĩa Đàn), đơn vị bầu cử số 19 (huyện Anh Sơn), đơn vị bầu cử số 21 (huyện Đô Lương), đơn vị bầu cử số 24 (huyện Tân Kỳ) và đơn vị bầu cử số 25 (thị xã Cửa Lò).

Theo Thông báo số 73/TB-MTTQ-BTT, hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện bằng trực tuyến và trực tiếp. Về thời gian tổ chức hội nghị sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 10/5 và kết thúc vào ngày 15/5.

Cử tri thị xã Cửa Lò gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri thị xã Cửa Lò gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, sẽ có tổng số 18 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 33 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có 16 cuộc được kết hợp tiếp xúc, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 23/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 61 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Và trong 2 ngày 5 và 6/5, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 12/56 hội nghị cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại các đơn vị bầu cử số 1, số 2, số 3 và số 5, thuộc các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Anh Sơn và thị xã Cửa Lò. Về người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được 22/126 hội nghị tại 8 huyện, thành, thị xã.

Tin mới