Nghệ An: Dịp Tết nhiều phạm nhân được giảm án phạt tù

(Baonghean.vn) - Trong 30 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, số còn lại được giảm thời hạn chấp hành án phạt từ 1 đến 7 tháng.
Sáng 12/2, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018.
Thiếu tá Nguyễn Công Dung - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tá Nguyễn Công Dung - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Ảnh: Phạm Bằng 
30 phạm nhân được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân đã có thời gian chấp hành đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có nhiều tiến bộ, không vi phạm chế độ, nội quy của trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ xét giảm án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.
Tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh căn dặn những phạm nhân được giảm án trước thời hạn khi trở về địa phương, gia đình phải làm ăn lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội, chấp hành tốt các quy định pháp luật.
Đồng thời, mong muốn những phạm nhân chưa được giảm án trong đợt này tiếp tục cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ở lần xét giảm án tiếp theo. 
Dịp này, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng tặng giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, phạm nhân có thành tích trong cải tạo, chấp hành nội quy trại giam. Ảnh: Phạm Bằng
Dịp này, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An trao phần thưởng cho các tập thể, phạm nhân có thành tích trong cải tạo, chấp hành nội quy trại giam. Ảnh: Phạm Bằng
Việc giảm án, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân biết ăn năn, hối cải và có quá trình lao động, cải tạo tốt.
Qua đây, khuyến khích các phạm nhân đang cải tạo, chấp hành án ra sức học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để được giảm án, sớm trở về gia đình, hòa nhập với cộng đồng. 

Tin mới