Nghệ An dỡ lệnh cấm biển sau bão số 7

(Baonghean.vn) - Sau khi bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi sâu vào đất liền, không gây ảnh hưởng đến người và tài sản, UBND tỉnh Nghệ An đã dỡ lệnh cấm biển.
Từ 12 giờ ngày 14/10, dọc bờ biển của Diễn Châu, Quỳnh Lưu có sóng dữ dội. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ 12 giờ ngày 14/10, dọc bờ biển của Diễn Châu, Quỳnh Lưu có sóng dữ dội. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong văn bản hỏa tốc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ký nêu rõ, việc dỡ lệnh cấm biển có hiệu lực từ 12h trưa nay (15/10). Các ngư dân được phép ra khơi, đánh bắt hải sản và hoạt động trên biển. Các chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên biển để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị liên quan.
Tất cả các tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đều vào bờ tránh bão số 7. Ảnh: Xuân Hoàng
Tất cả các tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đều vào bờ tránh bão số 7. Ảnh: Xuân Hoàng
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 7 dự kiến đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình, UBND tỉnh Nghệ An đã có lệnh cấm biển từ chiều 13/10. 
Thực hiện lệnh cấm biển, tất cả các tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đều vào bờ trú ẩn an toàn.

Tin mới