Nghệ An đoạt 3 Huy chương Vàng đẩy gậy và kéo co toàn quốc năm 2022

(Baonghean.vn) - Ở Giải vô địch cúp các câu lạc bộ đẩy gậy toàn quốc, Nghệ An đoạt 1 HCV, 2 HCĐ. Cùng với đó, tại Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ kéo co, Nghệ An đoạt 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ.
Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ đẩy gậykéo co toàn quốc năm 2022 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức.
Giải quy tụ 200 vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đoàn Nghệ An đoạt 1 HCV ở Giải vô địch cúp các câu lạc bộ đẩy gậy toàn quốc năm 2022. Ảnh: CTV
Đoàn Nghệ An đoạt 1 HCV ở Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ đẩy gậy toàn quốc năm 2022. Ảnh: CTV

Đối với đoàn Nghệ An, ở môn đẩy gậy có 3 vận động viên tham dự, môn kéo co có 20 vận động viên (trong đó có 8 vận động viên tham gia theo hình thức xã hội hóa).

Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Đẩy gậy quốc gia năm 2022 diễn ra từ ngày 19/4 đến 25/4/2022. Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Kéo co quốc gia năm 2022 diễn ra từ ngày 27/4 đến 5/5/2022.
Các vận động viên ở môn đẩy gậy đã tranh tài ở 26 hạng cân, trong đó có 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ.
Ở môn kéo co, vận động viên tranh tài ở 27 hạng cân, với 3 nội dung thi đấu, gồm thi đấu trong nhà 8 người, thi đấu trong nhà 6 người và thi đấu trong nhà 4 người.
Sau 15 ngày tranh tài sôi nổi, ở môn đẩy gậy, đoàn Nghệ An đoạt được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng; ở môn kéo co, đoàn Nghệ An đoạt được 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ.
Tham gia giải đấu là cơ hội để các VĐV đoàn Nghệ An có điều kiện tập dượt trước khi bước vào Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Qua quá trình tham gia giải, ngành thể thao Nghệ An cũng mong muốn phát triển bộ môn này một cách sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, giúp người dân luôn nêu cao ý thức trong việc rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - thể thao của các dân tộc.

Tin mới