Nghệ An đón đoàn hơn 500 người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch bằng xe máy

(Baonghean.vn) -Đây chỉ mới là một trong nhiều đoàn xe máy đang trên đường từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.
Chiều 4/10, một đoàn xe máy khoảng 300 chiếc từ các tỉnh phía Nam nối đuôi nhau về tới cầu Bến Thủy 2. Lực lượng chức năng sau đó phải hướng dẫn đoàn xe chạy vào tuyến đường ven núi Quyết để dễ kiểm soát, tránh ùn tắc trên Quốc lộ 1A. Tất cả những người này đều là công nhân ở các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương về quê tránh dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Chiều 4/10, một đoàn xe máy khoảng 300 chiếc từ các tỉnh phía Nam nối đuôi nhau về tới cầu Bến Thủy 2. Lực lượng chức năng sau đó phải hướng dẫn đoàn xe chạy vào tuyến đường ven núi Quyết để dễ kiểm soát, tránh ùn tắc trên Quốc lộ 1A. Tất cả những người này đều là công nhân ở các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương về quê tránh dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng chức năng gồm hàng chục CSGT, thanh tra giao thông có mặt để kiểm soát. Trong ảnh là một CSGT đứng từ xa để hướng dẫn các công dân trong lúc nghỉ ngơi, chờ tiếp tục hành trình. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng chức năng gồm hàng chục CSGT, thanh tra giao thông có mặt để kiểm soát. Trong ảnh là một CSGT đứng từ xa để hướng dẫn các công dân trong lúc nghỉ ngơi, chờ tiếp tục hành trình. Ảnh: Tiến Hùng
Tại đây, các lao động hồi hương tránh dịch được phát nước uống, đồ ăn nhanh. Ảnh: Tiến Hùng
Tại đây, các lao động hồi hương tránh dịch được phát nước uống, đồ ăn nhanh. Ảnh: Tiến Hùng
Một cặp vợ chồng người Mông từ Bình Dương về Điện Biên, tranh thủ ăn xôi do lực lượng chức năng phát. Theo ghi nhận của phóng viên, hơn một nửa trong số lao động này là người các tỉnh phía Bắc, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông. Ảnh: Tiến Hùng
Một cặp vợ chồng người Mông từ Bình Dương về Điện Biên, tranh thủ ăn xôi do lực lượng chức năng phát. Theo ghi nhận của phóng viên, hơn một nửa trong số lao động này là người các tỉnh phía Bắc, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông. Ảnh: Tiến Hùng
Chiếc xe cà tàng vừa vượt hành trình hơn 1.000 km. Đây chỉ là một trong những đoàn đầu tiên về quê bằng xe máy trong đợt này. Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có hàng nghìn người về quê đi qua cầu Bến Thủy 2, trong đó có không ít lao động Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Chiếc xe cà tàng vừa vượt hành trình hơn 1.000 km. Đây chỉ là một trong những đoàn đầu tiên về quê bằng xe máy trong đợt này. Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có hàng nghìn người về quê đi qua cầu Bến Thủy 2, trong đó có không ít lao động Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống chừng 1 tiếng, những công dân này lại tiếp tục hành trình. Trong số này, những công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ 1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Còn với công dân trong tỉnh sẽ được CSGT dẫn theo tuyến đường ven sông Lam, chạy xuống cơ sở 2 của Trường Đại học Vinh để bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống chừng 1 tiếng, những công dân này lại tiếp tục hành trình. Trong số này, những công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ 1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Còn với công dân trong tỉnh sẽ được CSGT dẫn theo tuyến đường ven sông Lam, chạy xuống cơ sở 2 của Trường Đại học Vinh để bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới