Nghệ An đón đoàn khách quốc tế “xông đất” tìm hiểu hợp tác, đầu tư

(Baonghean.vn) -Tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh Nghệ An về các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, trở thành đối tác kết nghĩa với Nghệ An.

Chiều 22/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp đoàn công tác tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ do ông Batbold Khorloo, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng đoàn công tác tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng đoàn công tác tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Nam Gobi - đoàn khách quốc tế "xông đất" của tỉnh Nghệ An trong năm mới Mậu Tuất 2018. Đây là tín hiệu tốt, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác với hai tỉnh Nghệ An - Nam Gobi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tới đoàn một số nét đặc trưng cơ bản về địa lý, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An mà đoàn muốn tìm hiểu. Đối với lĩnh vực xúc tiến đầu tư, tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ quy hoạch một số khu, cụm công nghiệp với hạ tầng cơ bản đồng bộ, hệ thống giao thông liên hoàn và từng bước được lấp đầy với các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa giới
Đồng chí Lê Ngọc Hoa giới thiệu khái quát tới đoàn công tác của tỉnh Nam Gobi một số nét đặc trưng cơ bản về địa lý, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Batbold Khorloo, Phó Tỉnh trưởng Nam Gobi, Mông Cổ đã thông báo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa một số nét về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Nam Gobi.

Theo đó, tỉnh Nam Gobi có diện tích 165.000 km2 với dân số hơn 62 nghìn người, có đường biên giới giáp với Trung Quốc ở phía Nam, có thế mạnh về chăn nuôi, với hơn  2,1 triệu gia súc. Bên cạnh đó, tỉnh còn có có thế mạnh về khai khoáng và khai thác vàng.

Hai bên giới thiệu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực. Ảnh
Hai bên giới thiệu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực. Ảnh: Thanh Lê
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ Batbold Khorloo mong muốn tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh Nam Gobi được tìm hiểu một số lĩnh vực, như khai khoáng và chế biến sản phẩm từ gia súc, du lịch; đồng thời đề nghị hai tỉnh sẽ thực hiện kết nghĩa trong tương lai.

Đặc biệt, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ cũng mong muốn hai bên hợp tác về lĩnh vực giáo dục để sinh viên của tỉnh Nam Gobi được sang học tập tại tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ. Ảnh: Thanh Lê
Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Gobi đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định những đề xuất về việc tìm hiểu, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Nam Gobi với tỉnh Nghệ An là rất phù hợp với xu thế phát triển chung hiện nay; nhất là những lĩnh vực và thế mạnh mà hai bên cần quan tâm đẩy mạnh hợp tác như giáo dục, du lịch, khai khoáng và chế biến thực phẩm từ chăn nuôi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Nghệ An có 3/4 diện tích miền núi tương đồng với đất nước Mông Cổ. Đây là điểm tương đồng trong khai thác du lịch để hai bên cùng tìm hiểu cơ hội hợp tác xúc tiến đầu tư.

Tỉnh Nam Gobi mong muốn kết nghĩa với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh Thanh Lê
Tỉnh Nam Gobi mong muốn kết nghĩa với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định thông qua chuyến làm việc này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ giao cho các sở, ngành của tỉnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư với tỉnh Nam Gobi trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất giao Sở Ngoại vụ Nghệ An và Văn phòng chính quyền tỉnh Nam Gobi làm đầu mối trung tâm để kết nối thông tin hai bên một cách nhanh nhất.

Tin mới