Nghệ An đón học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

(Baonghean.vn) - Chủ nhân của tấm Huy chương Bạc từng là học sinh của huyện Tân Kỳ và cũng là học sinh lớp 11 đầu tiên của Nghệ An tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Chiều 23/7, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức lễ đón em Vũ Đức Vinh – học sinh lớp 11A1 đạt Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế IMO năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Đinh Viết Hồng tặng hoa cho em Vũ Đức Vinh tại lễ đón ở sân bay. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tặng hoa cho em Vũ Đức Vinh tại lễ đón ở sân bay. Ảnh: Mỹ Hà

Lễ đón được tổ chức ngay tại Sân bay quốc tế Vinh. Các đồng chí: Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy, cô giáo và gia đình đã trực tiếp ra tại sân bay để tặng hoa và chúc mừng đoàn giáo viên, học sinh trở về từ Vương quốc Anh.

Vũ Đức Vinh là học sinh lớp 11 đầu tiên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế và cũng là học sinh lớp 11 duy nhất trong đội tuyển Việt Nam năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tặng quà của UBND tỉnh cho em Vũ Đức Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tặng quà của UBND tỉnh cho em Vũ Đức Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Với Huy chương Bạc quốc tế đã đạt được, Vinh đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đoàn Việt Nam, đưa đoàn Việt Nam xếp vị trí thứ 7/110,  tiến 10 bậc so vớ IMO năm 2018. Điểm số của Vinh đứng thứ 65 của thế giới và xếp thứ 3 của đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ đón, đồng chí Đinh Viết Hồng bày tỏ sự vui mừng trước thành tích nổi bật mà học sinh Vũ Đức Vinh đã đạt được tại kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó, đồng chí cũng ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành tặng hoa cho em Vũ Đức Vinh và các thầy giáo trong tổ bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành tặng hoa cho em Vũ Đức Vinh và các thầy giáo trong tổ bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà

 Kết quả đã đạt được cũng minh chứng cho truyền thống hiếu học tốt đẹp của người dân xứ Nghệ và là thành tích đào tạo của ngành Giáo dục tỉnh nhà, của nhà trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng, thành công ngày hôm nay của học sinh Vũ Đức Vinh là bước khởi đầu và tin tưởng trong những năm tới Vũ Đức Vinh sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và đem thêm nhiều thành tích cao về cho đất nước.

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chào đón chủ nhân tấm Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế năm 2019. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chào đón chủ nhân tấm Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 2019. Ảnh: Mỹ Hà
Niềm vui của em Vũ Đức Vinh bên gia đình. Ảnh: Mỹ Hà
Niềm vui của em Vũ Đức Vinh bên gia đình. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng bày tỏ sự cảm ơn tới gia đình em Vũ Đức Vinh, các thầy giáo trong tổ bồi dưỡng đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để bồi dưỡng một học sinh xuất sắc.

Từ những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ phát huy truyền thống và đào tạo được ngày càng nhiều học sinh giỏi, học sinh có nhiều thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, cũng kỳ vọng ngày càng có nhiều học sinh giỏi lựa chọn ngành sư phạm để lập nghiệp và sẽ có thêm nhiều thầy giáo, cô giáo biết truyền cảm hứng và khích lệ niềm đam mê cho học trò, tận tụy, tâm huyết vì sự nghiệp trồng người.

Tin mới