Nghệ An đón hơn 215.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Trong thời gian nghỉ Tết, thời tiết đẹp nên thuận lợi cho các hoạt động thăm thân, du xuân, vui chơi giải trí, dã ngoại... Lượng khách du lịch thuần túy và lượng khách du lịch kết hợp thăm thân tại Nghệ An tăng nhanh.
Đảo chè Thanh Chương - điểm đến thu hut khá đông khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vương Bằng

Đảo chè Thanh Chương - điểm đến thu hut khá đông khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vương Bằng

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, rất đông người Nghệ An khắp cả nước về quê đón Tết kết hợp tham quan tại các điểm du lịch như đảo Chè, các cánh đồng hoa, các khu du lịch biển và sinh thái Mường Thanh Safari...

Theo đó, nhiều nhà hàng vui chơi giải trí trên địa bàn đã mở cửa đón khách xuyên Tết và sôi động hơn các năm trước.

Trong thời gian nghỉ Tết, thời tiết khá đẹp nên nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các cánh đồng hoa. Ảnh: Vương Bằng

Trong thời gian nghỉ Tết, thời tiết khá đẹp nên nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các cánh đồng hoa. Ảnh: Vương Bằng

Trong thời gian nghỉ Tết, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thăm thân, du lịch tâm linh, vui chơi, giải trí. Qua 09 ngày nghỉ lễ (từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mồng 6 tháng Giêng Kỷ Hợi), toàn tỉnh đón hơn 215.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó, khách có lưu trú đạt gần 60.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018; khách quốc tế đạt gần 2.100 lượt, chủ yếu là Việt kiều Thái về quê ăn Tết và khách du lịch đến từ các nước: Pháp, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đan Mạch, Úc, Maroc... Doanh thu ước đạt 65 tỷ đồng.

Các điểm tham quan du lịch có lượng khách đông: Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên đón 85.000 lượt khách, đền ông Hoàng Mười đón 20.000 lượt khách, chùa Đại Tuệ đón 16.000 lượt khách, đền thờ Hoàng đế Quang Trung đón 11.700 lượt khách, Khu sinh thái Mường Thanh Safari đón 12.000 lượt khách. Đặc biệt, trong dịp Tết Kỷ Hợi, thời tiết nắng nóng nên tại thị xã Cửa Lò cũng thu hút 40.000 lượt khách. 

Du khach đến từ châu Âu tham quan Đền thờ Vua Quang Trung. Ảnh: Vương Bằng.

Du khách đến từ châu Âu tham quan Đền thờ Vua Quang Trung. Ảnh: Vương Bằng

Năm nay, ngành Du lịch đã chủ động tham mưu kịp thời các nội dung tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân hướng tới đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa truyền thống tốt đẹp cho nhân dân tỉnh nhà đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, các khu điểm du lịch hoạt động đón tiếp khách đều an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đảm bảo phục vụ tốt và an ninh trật tự cho khách tham quan, du Xuân.

Tin mới