Nghệ An: Đón và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện từ Lào về quê hương

(Baonghean.vn) – Chiều 19/4, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hưng Nguyên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Dư là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 2, Quân khu 4 và đông đảo thân nhân gia đình liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Liệt sỹ Nguyễn Công Dư (1943), quê quán ở xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên), nhập ngũ tháng 9/1966, cấp bậc trung sĩ, chức vụ Trung đội phó, đơn vị D6, quân khu Tây Bắc. Liệt sỹ hy sinh tại khu vực Luông Nậm Thà, an táng tại dãy núi Cưu Lôm (CHDCND Lào), anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kính cẩn dâng hương lên anh linh liệt sỹ.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kính cẩn dâng hương lên anh linh liệt sỹ.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Dư được thực hiện theo nghi thức nghiêm trang của quân đội. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thân nhân, nhân dân dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh thực hiện lễ di quan.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đưa Liệt sỹ Nguyễn Công Dư về quê hương .

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm quy tập đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An mãi ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới