Nghệ An dự kiến tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi vào ngày 19/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải và đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, năm nay, theo kế hoạch Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được tổ chức vào tối ngày 19/9 tại thành phố Vinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho em Phạm Trung Quốc Anh - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế. Ảnh: Thành Cường
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho em Phạm Trung Quốc Anh - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế. Ảnh: Thành Cường

Dự kiến, trong năm nay, ngoài học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia, tỉnh sẽ chọn không quá 35 em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể, sẽ chọn 5 học sinh xuất sắc nhất ở các khối thi truyền thống là A, A1, B, C, D.

Trong trường hợp nếu có nhiều em xếp thứ 5 điểm bằng nhau sẽ cho phép lấy tất cả. Ngoài ra, xem xét để chọn 5 em học sinh dân tộc ít người có điểm kề em cao thứ 5 trong các khối thi đó để khen thưởng.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên chương trình tổ chức ngắn gọn, ý nghĩa và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Phan Văn Đạt - Nam sinh đạt thủ khoa khối A của Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: NVCC
Phan Văn Đạt - Nam sinh đạt thủ khoa khối A của Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: NVCC

Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao là hoạt động thường niên của tỉnh ta được tổ chức nhiều năm nay. Riêng năm học 2019 – 2020, thống kê ban đầu toàn tỉnh có 1 học sinh đạt huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế, 82 học sinh đạt giải quốc gia, 2 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Hiện qua tổng hợp của tỉnh có đến 172 học sinh có tổ hợp môn các khối A, A1, B, C, D từ 28 điểm trở lên nên việc “cạnh tranh” giữa các thí sinh để được tuyên dương là rất cao.

Tin mới