Nghệ An đứng đầu cả nước về số người đi xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Năm 2017, tỉnh Nghệ An đưa 13.180 người đi xuất khẩu lao động, trong đó, nhiều nhất là thị trường Đài Loan.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2017, Nghệ An tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về số người đi xuất khẩu lao động. Trong số 13.180 người đi xuất khẩu lao động, đứng “đầu bảng” là người lao động ở huyện Nghi Lộc (1.221 người), tiếp đó là các huyện: Nam Đàn (1.179 người), Yên Thành (1.167 người), Đô Lương (1.092 người), Hưng Nguyên (1.088 người), Quỳnh Lưu (1.077 người)…

Trong năm, Đài Loan là thị trường “hot” được hơn 4.820 người lao động lựa chọn; thị trường Nhật Bản vươn lên xếp thứ 2 với 3.112 người, tăng vượt bậc so với năm 2016 (2.244 người). Vì tác động của chính sách cấm người lao động 11 địa phương của Nghệ An đi Hàn Quốc theo dạng EPS, thị trường lao động Hàn Quốc không sôi động như nhiều năm về trước, chỉ có 1.133 người lao động đi tìm cơ hội đổi đời ở “xứ sở kim chi”.

Đáng chú ý, trong tổng số người đi xuất khẩu lao động trong năm 2017, có đến 6.515 người lao động đã qua đào tạo. Con số này cho thấy tín hiệu vui về lao động có tay nghề, chất lượng cao, phần nào khẳng định thương hiệu lao động Nghệ An./.

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới