Nghệ An: Dùng máy cưa, banh thủy lực đưa thi thể tài xế ra khỏi ca bin bị bẹp dúm

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ 2 xe tải đâm nhau vào lúc 6 giờ sáng 30/3, do tài xế xe tải tử vong mắc kẹt trong buồng lái, lực lượng cứu hộ đã phải dùng máy cưa, banh thủy lực mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Do cú đâm mạnh, làm biến dạng toàn bộ buồng lái, nên việc đưa thi thể tài xế ra ngoài rất khó khăn. Các chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn số 5 đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dùng như: máy cưa, banh thủy lực, máy cắt, kéo tời... mới đưa được thi thể lái xe ra ngoài vào lúc 11h 20 cùng ngày.

Lái xe tử nạn được xác định là anh Trần Quốc Thắng (SN 1989), xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Người phụ nữ tử nạn cùng ngồi trong buồng lái là chị Trần Thị Nhung (SN 1983), trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Lực lượng cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, hợp lực để đưa thi thể lái xe ra ngoài. Ảnh: Ngọc Phương
Lực lượng cứu hộ  phải sử dụng nhiều thiết bị, hợp lực để đưa thi thể lái xe ra ngoài. Ảnh: Ngọc Phương

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, 2 xe gây tai nạn được đưa ra khỏi hiện trường, đường N5 lưu thông trở lại.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6 giờ ngày 30/3, trên đường N5 đoạn qua địa bàn xã Đại Sơn- Đô Lương đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra tai nạn xe tải mang BKS 37C - 318.71 (trên xe chở gừng) hướng đi Đô Lương - Nghi Lộc và xe tải BKS 37R - 014.85 đi hướng ngược lại đã đâm vào nhau.

Lái xe tử nạn là anh Trần Quốc Thắng (SN 1989), trú xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
Lái xe tử nạn là anh Trần Quốc Thắng (SN 1989), trú xóm Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

Cú đâm cực mạnh đã làm đầu 2 xe tải nát bét. Tại hiện trường, xe tải BKS 37R - 014.85 đã có một vệt phanh dài cháy trên mặt đường, còn xe tải mang BKS 37C - 318.71 không hề có vết phanh. Sau cú đâm mạnh, 2 người trên xe tải chở gừng đã tử vong tại chỗ./.

Tin mới