Nghệ An dừng tàu Vinh - Hà Nội, ngừng hoạt động xe buýt... thực hiện cách ly xã hội

(Baonghean.vn) - Ngành Đường sắt tiếp tục dừng tàu từ hôm nay (1/4), toàn mạng lưới chỉ còn 1 đôi tàu Thống nhất chạy suốt tuyến Bắc - Nam, hàng không tạm dừng các chuyến bay. Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo, Nghệ An tạm ngừng hoạt động xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch...
Tuyến Bắc - Nam chỉ còn 1 đôi tàu Thống Nhất, hàng không tạm dừng phục vụ
Nhằm phòng chống dịch Covid-19, từ hôm nay (1/4), ngành Đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy tàu khách Thống Nhất SE5/SE6, chỉ chạy đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4. Đôi tàu SE3/SE4 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại. Tàu SE3 Hà Nội - Sài Gòn xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, đến ga Sài Gòn lúc 4h38.

Tàu SE4 Sài Gòn - Hà Nội điều chỉnh giờ xuất phát và hành trình. Cụ thể, tàu xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h30, đến Vinh lúc 23h49 và đến Hà Nội lúc 5h53.

ngành Đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE5/SE6, chỉ chạy đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4. Ảnh: Việt Phương
Ngành Đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE5/SE6, chỉ chạy đôi tàu khách Thống Nhất SE3/SE4. Trong ảnh: Ga Vinh vắng hoe khách trong sáng 31/3. Ảnh: Việt Phương

Trước đó, ngành Đường sắt ra thông báo từ 30/3 dừng chạy 2 đôi tàu Thống nhất SE1/SE2, SE7/SE8 và toàn bộ tàu khách địa phương. Như vậy, trên toàn mạng lưới đường sắt hiện chỉ còn 1 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt.

Tàu địa phương Vinh - Hà Nội có 4 chuyện hiện đều tạm dừng hoạt động. Riêng đối với tàu hàng duy trì chạy bình thường. Hiện nay hành khách thông qua Ga Vinh giảm hơn 90%. Chẳng hạn dịp này hàng năm có khoảng 2.000 khách nhưng hiện nay chỉ lác đác khách.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Vinh

Về các biện pháp ứng phó với dịch, ông Thanh cho hay: Ngay từ ngày 27/1 (mồng 3 tết), ngành đường sắt đã có chủ trương, với nhiều biện pháp đối phó với dịch vì liên quan đến tàu liên vận (liên quan tới Trung Quốc). Trên các chuyến tàu đều đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng, phát khẩu trang, nhân viên có biện pháp phòng chống dịch...
Tương tự ở Cảng hàng không Quốc tế Vinh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30/3 - 15/4/2020 tạm dừng tất cả các chuyến bay.

Tạm ngừng hoạt động xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch...

Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 05 ngày 27/3/2020 của Bộ GTVT, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, liên tiếp trong các ngày 27, 30/3, Sở GTVT Nghệ An đã có chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị khai thác bến xe khách áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người. 

Xe buýt Thạch Thành tạm dừng hoạt động từ ngày 31/3.
Xe buýt Thạch Thành tạm dừng hoạt động từ ngày 31/3. 

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, sở GTVT cho hay: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục có các chỉ đạo hạn chế hoạt động vận tải đi và đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Nghệ An tiếp tục có chỉ đạo siết chặt hoạt động vận tải hành khách thêm một bước. Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Nghệ An đi đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: Mỗi tuyến chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày với số lượng khách trên xe không quá 50% chỗ ngồi và không quá 20 người.

Giờ xuất bến tại đầu bến xe của Nghệ An đi Hà Nội phải tương ứng với thời gian thực hiện hành trình vào giờ xuất bến tại đầu bến xe của Hà Nội (xuất bến tại đầu Hà Nội vào khoảng 14h hàng ngày)…

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt: Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh (kể các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, đề nghị Sở GTVT Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt đi đến Nghệ An tạm dừng hoạt động kể từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh Nghệ An.

Tin mới