Nghệ An: Dùng thuyền rước dâu ngay trên đường làng

(Baonghean.vn) - Mưa lớn gây ra lũ lụt, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước nên một đám cưới ở huyện miền núi Nghệ An phải dùng thuyền làm phương tiện rước dâu.
Nhiều tuyến đường làng ở xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) bị ngập sâu trong nước. Do vậy để đưa đón dâu, một gia đình ở xóm 5 đã buộc phải dùng thuyền. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều tuyến đường làng ở xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) bị ngập sâu trong nước. Do vậy để đưa đón dâu, một gia đình ở xóm 5 đã buộc phải dùng thuyền. Ảnh: Đào Thọ
Tuy nhiên, sau khi đi thuyền, họ hàng 2 bên còn phải vượt qua những đoạn đường ngập úng khác. Ảnh: Đào Thọ
Tuy nhiên, sau khi đi thuyền, họ hàng 2 bên còn phải vượt qua những đoạn đường ngập úng khác. Ảnh: Đào Thọ
Cảnh rước dâu trong mưa lũ.
Để đảm bảo trang phục được khô ráo lúc đi rước dâu, các thanh niên trong xóm đã phải thay nhau khiêng chú rể. Ảnh: Đào Thọ
Để đảm bảo trang phục được khô ráo lúc đi rước dâu, các thanh niên trong xóm đã phải thay nhau khiêng chú rể. Ảnh: Đào Thọ
Đoạn đường chừng 500 mét nước ngập sâu đến ngực nên thuyền là phương tiện duy nhất để đón cô dâu về. Ảnh: Đào Thọ
Đoạn đường chừng 500 mét nước ngập sâu đến ngực nên thuyền là phương tiện duy nhất để đón cô dâu về. Ảnh: Đào Thọ
Chú rể Nguyễn Viết Nam (37 tuổi) cùng cô dâu Trương Mỹ Duyên (30 tuổi) đều là người cùng xóm nhà chỉ cách nhau chừng 1,5 km. Anh Nam cho hay: Đến thời điểm chiều hôm qua tưởng nước rút thì trưa nay có thể rước dâu bằng xe hoa, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng thuyền. Ảnh: Đào Thọ
Chú rể Nguyễn Viết Nam (37 tuổi) cùng cô dâu Trương Mỹ Duyên (30 tuổi) đều là người cùng xóm nhà chỉ cách nhau chừng 1,5 km. Anh Nam cho hay: Đến thời điểm chiều hôm qua tưởng nước rút thì trưa nay có thể rước dâu bằng xe hoa, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng thuyền. Ảnh: Đào Thọ
Những người đến dự đám cưới cũng phải dùng thuyền đi lại ngay trên ruộng lúa để đến nhà chú rể. Ảnh: Đào Thọ
Những người đến dự đám cưới cũng phải dùng thuyền đi lại ngay trên ruộng lúa để đến nhà chú rể. Ảnh: Đào Thọ
Một số người sợ trễ giờ phải lội nước đi dự đám cưới. Ảnh: Đào Thọ
Một số người sợ trễ giờ phải lội nước đi dự đám cưới. Ảnh: Đào Thọ
Chú rể và cô dâu lội nước về hôn trường. Cả hai đều cho rằng, tuy vất vả, nhưng đây sẽ kỷ niệm không bao giờ quên. Ảnh: Đào Thọ
Chú rể và cô dâu lội nước về hôn trường. Cả hai đều cho rằng, tuy vất vả, nhưng đây sẽ kỷ niệm không bao giờ quên. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới