Nghệ An: Đuối nước khi bắt cá giữa lụt, người đàn ông may mắn được cứu kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, tranh thủ lúc nước lên, anh Pháp đi thả lưới bắt cá nhưng không may trúng chỗ nước sâu.

Sáng 30/9, trong quá trình hỗ trợ bà con nhân dân một số xã bị ngập lụt ở huyện Quỳnh Lưu, Đội PCCC&CNCH số 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nghe người dân tri hô có người bị đuối nước tại xóm bờ đê sông Thái, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu).

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ của đội đã sử dụng phương tiện cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời ứng cứu, đưa người bị nạn vào nơi an toàn khi người này đang chới với.

Người may mắn được ứng cứu là anh Lê Văn Pháp (35 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu).

Khu vực nơi anh Lê Văn Pháp gặp nạn. Ảnh: Chu Minh

Khu vực nơi anh Lê Văn Pháp gặp nạn. Ảnh: Chu Minh

Trước đó, vào đầu buổi sáng cùng ngày, vì nghĩ tranh thủ lúc nước lên, anh Pháp đi thả lưới bắt cá nhưng không may trúng chỗ nước sâu nên bị đuối nước.

Qua đây, Đội PCCC&CNCH số 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh khuyến cáo: Địa bàn tỉnh Nghệ An với địa hình phức tạp, chia cắt, độ dốc khá lớn, nên khi có mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông, suối, hồ đập... dâng lên rất nhanh.

Bởi vậy, để hạn chế tai nạn đuối nước có thể xảy ra, người dân cần cẩn trọng, không ra sông, suối đánh cá, vớt củi khi đang có mưa lũ.

Tin mới