Nghệ An: Gần 1.000 thanh niên hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019

(Baonghean.vn) - Đã có gần 1.000 thanh niên tham gia Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất" năm 2019 do Tỉnh đoàn Nghệ An chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An và một số đơn vị liên quan tổ chức vào chiều 27/3 tại thành phố Vinh.

Tham dự lễ phát động có các đại biểu: Lê Hồng Vinh -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động chiến dịch hưởng ứng
Các đại biểu tham dự Lễ phát động chiến dịch hưởng ứng "Giờ trái đất 2019". Ảnh: Phương Thúy

Giờ Trái đất năm 2019 sẽ chính thức bắt đầu từ 20h30’ đến 21h30’, thứ 7 ngày 30/3/2019 với khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ Trái đất”.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Nghệ An tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất cùng với cả nước thông qua các hoạt động quan trọng nhằm kêu gọi, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân về ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đồng thời phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống của xã hội bằng những việc làm cụ thể, tạo phong trào thi đua rộng khắp, sự lan tỏa đến toàn bộ người dân và đoàn viên thanh thiếu nhi, hướng tới xây dựng một môi trường ngày xanh - sạch - đẹp và văn minh hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kêu gọi các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị hãy cùng nhau thay đổi, cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ và nhiều hơn nữa. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ hôm nay, mà còn cho các thế hệ tương lai.
Clip: Phương Thúy

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh, đại diện cho thế hệ trẻ Nghệ An hứa quyết tâm tham gia tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019. 

Các đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất 2019. Ảnh: Phương Thúy
Các đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019. Ảnh: Phương Thúy

Ngay sau buổi lễ phát động, 30 thí sinh, là các em thiếu nhi (có độ tuổi từ 6-15 tuổi) được lựa chọn từ các trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã tham gia cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Giờ Trái đất, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh.

30 thí sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Giờ trái đất, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh. Ảnh: Phương Thúy
30 thí sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Giờ Trái đất, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh. Ảnh: Phương Thúy

Ngoài ra, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh tổ chức đạp xe diễu hành qua các tuyến phố chính trên thành phố Vinh, với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tin mới