Nghệ An: Gần 17.500 cơ sở kinh tế không đăng ký kinh doanh

(Baonghean.vn)- Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018 được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 29/1/2018.

So với cả nước, Nghệ An có số lượng cơ sở điều tra lớn, địa bàn rộng và phức tạp. Tuy nhiên, công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận. Việc rà soát doanh nghiệp và lập danh sách các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh được tiến hành cẩn thận, chính xác. Ban chỉ đạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên, giám sát viên; cùng đó công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phú Hương
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phú Hương

Công tác điều tra khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp được tiến hành từ ngày 1/4/2017 và hoàn thành trong 75 ngày; toàn tỉnh có 8.431 doanh nghiệp và 4.878 đơn vị hành chính sự nghiệp. Công tác điều tra khối cá thể, tuyên giáo được tiến hành từ ngày 1- 30/2017; đến ngày 30/7/2017 toàn bộ các loại phiếu điều tra đã được thu thập và hoàn thiện, sớm trước kế hoạch đề ra với 158.377 cơ sở cá thể và 541 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phú Hương
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phú Hương
Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy: Toàn tỉnh có 4.878 cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp với 100.923 lao động, trong đó nữ là 62.672 người; điều tra 8.341 doanh nghiệp với 196.607 lao động, trong đó nữ 79.153 người; với khối cá thể, qua điều tra có tới trên 100.000 cơ sở kinh tế chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 17.480 cơ sở không đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh kết quả đáng ghi nhận, công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số BCĐ cấp huyện còn lúng túng, bị động, có biểu hiện “khoán trắng” cho BCĐ cấp xã dẫn đến chất lượng điều tra hạn chế; công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa tốt; trong điều tra còn gặp nhiều khó khăn, nhất là Khối doanh nghiệp và Tôn giáo do sự hợp tác hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Các doanh nghiệp là một đối tượng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ảnh: Thu Huyền
Các doanh nghiệp là một đối tượng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2018, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh chủ trương tiếp tục triển khai các giải pháp hợp lý, nâng cao chất lượng điều tra phục vụ tốt cho phát triển KT- XH của tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc, tại hội nghị, có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể và 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 62 tập thể,  277 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê.

Tin mới