Nghệ An: Gần 1.900 học sinh bỏ học

(Baonghean) - Mặc dù đã tuyên truyền và có nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học nhưng thống kê, số lượng học sinh bỏ học của tỉnh vẫn cao với gần 1.900 học sinh.

Đây là con số mà Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An  thống kê về năm học 2015 - 2016. Theo đó, toàn tỉnh trong năm học vừa rồi có 1.852 học sinh bỏ học. Trong đó, nhiều nhất là học sinh bậc THCS với 1.096 em. Đứng thứ hai là bậc THPT với 721 em. Ở bậc tiểu học có 35 em.

Trường THPT Tương Dương 1 trong năm học có gần 100 học sinh bỏ học.jpeg
Trường THPT Tương Dương 1 trong năm học 2015-2016 có gần 100 học sinh bỏ học.  -Ảnh minh họa

Con số học sinh bỏ học năm nay cao hơn gần 300 em so với năm học trước. Đáng chú ý, nếu như những năm trước học sinh bỏ học chủ yếu ở vùng biển, vùng miền núi thì nay học sinh vùng thành thị, nông thôn có xu hướng gia tăng. Hiện, ở thành phố Vinh, những trường có số lượng học sinh bỏ học đông như: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh) có 22 em; Trường THPT VTC và Trường THPT Nguyễn Huệ có 24 em. Ở huyện Quỳnh Lưu, Trường THPT Cù Chính Lan có 16 em; Trường THPT Nguyễn Đức Mậu 16 em; Trường THPT Bắc Quỳnh Lưu 14 em. Ở huyện Diễn Châu, tổng số học sinh bỏ học ở 2 trường THPT Ngô Trí Hòa và Nguyễn Du là 30 em...

Ở huyện Tương Dương toàn huyện đã có đến 144 em học sinh bỏ học. Trong đó nhiều nhất là THPT Tương Dương 1 có 90 em, Tương Dương 2 có 24 em, các trường THCS có 30 em.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới