Nghệ An: Gần 260.000 hộ hội viên đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Đó là số liệu được đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh diễn ra vào chiều 10/7.
Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng một số ban ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc
Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, thực hiện quy trình thành lập tổ chức Hội và chỉ định BCH Hội Nông dân xã sáp nhập theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hiện nay, tổng số cơ sở hội sau sáp nhập là 447 (giảm 20 cơ sở); tổng số chi hội toàn tỉnh sau sáp nhập là 3.600 (giảm 2.020 chi hội), sau sáp nhập các cơ sở hội đã ổn định và đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

6 tháng qua đã thành lập được 3 chi hội, 26 tổ hội nghề nghiệp, kết nạp được 4.391 hội viên; có 259.420 hộ hội viên đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như mô hình “Thanh long ruột đỏ trồng theo công nghệ Nhật Bản” ở Đô Lương; “Trồng cam và chăn nuôi tổng hợp” ở Nghĩa Đàn, "Trồng và thu mua chế biến chè" ở Thanh Chương, "Sản xuất và kinh doanh cây cảnh" ở Thành phố Vinh…; trực tiếp chỉ đạo xây dựng 12 mô hình kinh tế theo hướng hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh.

Nông dân tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất rau, củ, quả an toàn xã Nghi Long (Nghi Lộc) thu hoạch dưa hấu. Ảnh: Thanh Phúc
Nông dân tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất rau, củ, quả an toàn xã Nghi Long (Nghi Lộc) thu hoạch dưa hấu. Ảnh: Thanh Phúc

Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội đã đăng ký xây dựng 447 mô hình nông dân bảo vệ môi trường; duy tu, sửa chữa 2.086km giao thông nông thôn; xây dựng 10 vườn chuẩn NTM, 680 mô hình vườn theo hướng vườn chuẩn NTM; xây dựng được 426 hàng cây “Nông dân ơn Bác” với kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.

Các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 65 tỷ đồng cho gần 2.000 hộ hội viên vay vốn; mở 92 lớp dạy nghề, 662 lớp tập huấn cho lao động nông thôn.

Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã tiếp sức cho nông dân trong phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Thanh Phúc
Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tiếp sức cho nông dân trong phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị đã bàn các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phong trào công tác Hội 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là các hoạt động trọng tâm: Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân các cấp giai đoạn 2015 - 2020, biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020; Triển khai có hiệu quả đề án “Tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của hội viên nông dân trong việc tiếp sức cho tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19; biểu dương nông dân toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai để duy trì sản xuất kinh doanh, giữ mức tăng trưởng các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội đổi mới hình thức tập hợp hội viên bằng các mô hình hiệu quả thiết thực; tham gia tích cực vào việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM...

Tin mới