Nghệ An: Gần 48 tỷ đồng đã đến với người nghèo dịp Tết

(Baonghean.vn)- Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, 303 tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ 47.789.854.800 đồng cho người nghèo.

» Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết, hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết Đinh Dậu của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch số 779/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Đinh Dậu” đến ngày 09/02/2017, đã có 303 tổ chức và cá nhân ủng hộ trực tiếp và gián tiếp với tổng số tiền 47.789.854.800 đồng, (đạt 107% so với đăng ký).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho người nghèo xã Nghi Liên, Thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho người nghèo xã Nghi Liên, Thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy.

Có 84.014 hộ gồm 72.280 hộ nghèo (90,11%), 11.734 hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người khuyết tật, trẻ mồ côi, khám chữa bệnh; tặng bò, tư liệu sản xuất cho các xã miền Tây theo chương trình 30a… được tặng quà với mức trung bình 500.000đ/suất quà vào dịp Tết.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh dịp Tết. Ảnh Thanh Lê.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh dịp Tết. Ảnh Thanh Lê.

Một số địa phương có mức trung bình từ 700.000đ/suất quà trở lên như: TP Vinh, TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu…. Tuy nhiên, tại các huyện miền núi 30a tỷ lệ hộ nghèo được nhận quà còn thấp; có nơi mức nhận quà chưa đạt bình quân chung 500.000đ/suất.

Có 15 huyện, thành, thị đã tổ chức tặng quà cho 100% hộ nghèo trong dịp tết Đinh Dậu 2017.

Báo Nghệ An trao quà Tết Đinh Dậu cho người nghèo ở xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: P.V
Báo Nghệ An trao quà Tết Đinh Dậu cho người nghèo ở xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: P.V

Xem danh sách chi tiết các tổ chức, cá nhân tặng quà Tết cho người nghèo tại đây

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới