Nghệ An: Gần 6.000 gia đình được hỗ trợ "tìm" nước sạch và cải thiện vệ sinh

(Baonghean.vn) - Chiều 18/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và lập kế hoạch dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ W0BA (CHOBA giai đoạn 3) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.
Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA theo kế hoạch sẽ được triển khai tại Nghệ An từ ngày 13/9/2018 - 30/10/2022. Trong đó, mục tiêu chính nhằm hỗ trợ 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương đấu nối vào công trình nước sạch; giúp cho 3.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương và vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc dự án WOBA Đông Tây hội ngộ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Dự án sẽ triển khai tại 30 xã của 3 huyện: Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ với tổng số vốn là hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí của Tổ chức Đông Tây hội ngộ là hơn 7,2 tỷ đồng, còn lại là kinh phí đối ứng của tỉnh. Mức hỗ trợ sẽ giao động từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng /hộ (tùy theo đối tượng).

Phát biểu tại dự án, đồng chí Đinh Viết Hồng khẳng định, dự án WOBA đặc biệt có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, không chỉ kịp thời giúp đỡ những đối tượng yếu thế đang gặp nhiều khó khăn mà còn góp phần quan trọng để Nghệ An đẩy nhanh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về môi trường, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Để dự án triển khai hiệu quả, đồng chí cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan và các địa phương cần phải  đẩy nhanh việc triển khai, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Trong quá trình triển khai phải thường xuyên giám sát, tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người dân để hiểu đúng về mục tiêu của chương trình. 

Lễ ký kết thỏa thuận dự án giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ ký kết thỏa thuận dự án giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tổ chức Đông Tây hội ngộ. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đưa mục tiêu dự án vào các chương trình, kỳ họp để chỉ đạo thực hiện; giao chỉ tiêu dự án cho UBND các xã thuộc vùng dự án và xem đây là tiêu chí hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An và Tổ chức Đông Tây hội ngộ cũng đã ký cam kết thỏa thuận thực hiện. Theo đó, Nghệ An sẽ cam kết đảm bảo nguồn vốn đối ứng, cam kết thực hiện dự án theo đúng mục đích, mục tiêu, chiến lược, phương pháp và các hoạt động. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh và Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm làm đầu mối và triển khai quá trình thực hiện.

Tin mới