Nghệ An: Gần 66% khu dân cư được công nhận văn hóa

(Baonghean.vn) - Chiều 5/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo “Công tác gia đình” tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Lê Minh Thông
Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các ngành tăng cường phối hợp để chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" diễn ra thực chất, đi vào chiều sâu. Ảnh: Minh Quân.

Năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và triển khai tốt ở cơ sở. Toàn tỉnh có 82,84% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, gần 66% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 13 xã được UBND cấp huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 19 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 108 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn  minh đô thị”; 1.350 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 547 dòng họ văn hóa…

Lễ rước bộ Di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại lễ hộ Đền Quả Sơn xã Bồi Sơn huyện Đô Lương.
Lễ rước bộ Di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại lễ hội Đền Quả Sơn xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân. Các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam được nhân rộng. Số vụ bạo lực gia đình giảm rõ rệt…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, tồn tại trong việc phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hiện nay như: Tình trạng vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới vẫn phổ biến; tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp; tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng...

Ở TP. Vinh, tình trạng vi phạm quy định nghiêm cấm sử dụng vỉa hè, lòng đường vào việc cưới còn phổ biến (ảnh tư liệu).
Ở TP. Vinh, tình trạng vi phạm quy định nghiêm cấm sử dụng vỉa hè, lòng đường vào việc cưới còn phổ biến (ảnh tư liệu).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong năm 2016; đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các ngành để chỉ đạo phong trào có hiệu quả thực chất, đi vào chiều sâu; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng các mô hình, điển hình văn hóa các cấp, lựa chọn tuyên truyền nhân rộng thành phong trào...

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới