Nghệ An gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (7/8), 61 hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp và tác động nhiều đến công tác chuẩn bị thi.
Phun sát khuẩn khử trùng đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm thi. Clip: Mỹ Hà - Đức Anh  
Trong những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để tổng vệ sinh trường lớp, sửa sang lại khuôn viên để đón các thí sinh về dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
Trong những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để tổng vệ sinh trường lớp, sửa sang lại khuôn viên để đón các thí sinh về dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Mỹ Hà
Tại Trường THPT Tân Kỳ III, dù điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế nhưng nhà trường vẫn cố gắng dành những phòng thi tốt nhất cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Tại Trường THPT Tân Kỳ III, dù điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế nhưng nhà trường vẫn cố gắng dành những phòng thi tốt nhất cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn cho các điểm thi trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã giao cho ngành y tế phun thuốc khử trùng cho tất cả các điểm thi. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trước khi phun thuốc, các phòng học cũng đã được làm vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Đức Anh
 
Ảnh: Đức Anh
Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, hơn 1.400 phòng thi và khoảng 300 phòng thi dự phòng sẽ được trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng dịch bệnh. Trong đó, ở mỗi trường phải trang bị ít nhất 5 máy đo thân thiệt, đủ khẩu trang cho thí sinh và cán bộ coi thi ở 5 buổi thi và áo quần bảo hộ để dự phòng khi phát hiện những trường hợp bất thường về sức khỏe có liên quan đến dịch Covid - 19. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ở điểm thi Trường THPT Cửa Lò  qua rà soát không có thí sinh thuộc diện F2 và F3. Tuy nhiên, theo thầy giáo Lê Văn Hoàng (bên trái - Phó Hiệu trưởng nhà trường) thì trường sẽ không chủ quan. Vì vậy, trong những ngày thi hội đồng thi sẽ làm việc sớm hơn những kỳ thi trước và sẽ sắp xếp cho thí sinh xếp thành 5 hàng để kịp thời đo thân nhiệt trước mỗi buổi thi. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghệ An, Hội đồng thi sẽ chuẩn bị hơn 170.000 khẩu trang để phát miễn phí cho các thí sinh dự thi và cán bộ, nhân viên, giám thị  tham gia công tác coi thi. Việc trang bị đồng bộ một loại khẩu trang y tế cũng sẽ hạn chế tình trạng lợi dụng để gian lận trong thi cử. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay, công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi được hoàn thành. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ở tất cả các phòng lưu giữ đề đều lắp đặt camera giám sát và lực lượng công an canh giữ 24/24 h. Ngoài ra, phía ngoài các phòng chứa đề cũng có camera để kiểm tra theo đúng quy định. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Buổi sáng 7/8. các hội đồng thi bắt đầu làm việc để rà soát lại các khâu cuối cùng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Để phòng tránh dịch bệnh, các hội đồng thi được yêu cầu phải đeo khẩu trang trong quá trình triển khai công việc.  Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các quy định của kỳ thi được cán bộ coi thi tiếp thu nghiêm túc và đây cũng là cơ sở để tổ chức một kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Theo kế hoạch, chiều mai các thí sinh sẽ bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục. Tuy nhiên, ngày hôm nay một số thí sinh đã đến sớm để làm quen với trường thi. Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có 61 hội đồng thi nhưng thí sinh ở các huyện, thành, thị sẽ được xáo trộn để đảm bảo khách quan, nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT và do địa phương trực tiếp chủ trì dưới sự giám sát của lực lượng thanh tra đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và thanh tra chính phủ. Kết quả của Kỳ thi năm nay cũng sẽ là căn cứ để các trường đại học xét tuyển nên tính chất của kỳ thi không khác nhiều so với những kỳ thi trước. Ảnh: Đức Anh

Tin mới