Nghệ An: Giá chanh tăng gấp đôi đầu mùa nắng

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng, nhiều người dân đã chọn chanh để giải khát nên giá chanh trái vụ ngày càng tăng. Từ 17.000 đồng/ kg cách đây một tháng, nay giá chanh tăng lên 35.000 đồng/ kg. 

a
Chanh trái vụ giá đã tăng giá 

Chị Nguyễn Thị Hằng xóm 1 xã Hưng Yên Nam có 100 gốc chanh, mùa chanh trái vụ năm nay chị thu hoạch được 5 tạ qủa.  Chanh của chị không thu hái một lần để nhập cho thương lái mà chị thu hoạch mỗi ngày 40-50 kg đưa đi chợ Ga Vinh bán để có thêm thu nhập.  Khi bán hết chanh nhà chị tiếp tục thu mua chanh quả của những hộ trồng chanh trong xóm để đi bán kiếm lời. Mỗi ngày bán 40-50 kg chanh chị Hằng thu lãi từ 200-250 ngàn đồng.

Chị Trần Thị  Xuân xóm 3 B xã Hưng Yên Bắc hàng ngày cũng đến tận các vườn chanh của các hộ dân trong xóm thu mua 30-40 kg chanh quả đi bán ở chợ Vinh, mỗi tháng cũng kiếm gần  5 triệu đồng tiền lãi. “2 xã Hưng Yên Bắc và Hưng Yên Nam chúng tôi nhiều chanh lắm. Cả 2 xã có khoảng gần chục hộ chuyên làm nghề thu mua chanh sỷ, vận chuyển bằng ô tô ra Hà Nội Hải Phòng tiêu thụ mỗi ngày cả trăm tấn chanh quả". - chị Xuân cho hay.

Chanh trái vụ của Hưng Nguyên quả to, vỏ mọng
Chanh có nhiều công dụng 

 Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có gần 400 ha chanh, tập trung  ở các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và một phần của xã Hưng Trung.  Chanh trái vụ năm nay được mùa, nông dân thu hoạch hàng ngàn tấn chanh quả.  Đầu vụ trời chưa nắng chanh trái có giá bán tại vườn 17.000 đồng/ kg (17 triệu đồng/ tấn) nhưng hiện nay giá chanh đã tăng gần gấp 2 lần do nắng nóng. Nhờ vậy người trồng chanh có thêm thu nhập.

“Hiện nay ở Hưng Yên Bắc còn khoảng 20 tấn chanh quả. Cuối vụ chanh đắt, thương lái vào thu mua tận vườn với giá 30 ngàn đồng/ kg . Chanh có chừng nào họ cũng mua hết, càng về cuối vụ chanh càng đắt giá. Cũng nhờ cây chanh trái vụ mà hàng trăm hộ dân Hưng Yên có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ở vùng đất Hưng Yên huyện Hưng Nguyên chưa có cây trồng gì chịu hạn tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao như cây chanh”- Ông Hoàng Đức Chuyên - Chủ tịch hội nông dân Hưng Yên Bắc cho biết.

Chanh là loại quả chứa nhiều vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng và giải nhiệt tốt nên nhiều người chọn về sử dụng trong những ngày nắng nóng. “Tôi thường mua 1-2 kg về để trong tủ lạnh rồi dùng dần. Chanh có thể sử dụng pha nước chấm, cho vào nước rau muống và để giải khát".

Thu hoạch chanh ơ Hưng Yên
Nông dân Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) thu hoạch chanh trái vụ

Trời nắng nóng nhu cầu mua chanh về giải nhiệt của người dân tăng cao kéo theo chanh trái vụ được giá. Chanh lên giá người trồng chanh có thêm thu nhập mà những người làm nghề kinh doanh chanh cũng được lợi và càng khẳng định vị thế chanh trái vụ ở Hưng Nguyên, Nam Đàn.

 Thanh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới