Nghệ An: Giá hàng hóa dịp Tết đang nhịp tăng nhẹ

(Baonghean.vn) - Những ngày áp Tết Mậu Tuất, hàng hóa trên khắp địa bàn tỉnh khá phong phú đa dạng, sức tiêu thụ chưa mạnh, nhưng giá cả các mặt hàng chỉ tăng nhẹ.
Hàng hóa đang được đưa về chợ đầu mối phục vụ Tết. Ảnh: Văn Trường.
Hàng hóa đang được đưa về chợ đầu mối phục vụ Tết. Ảnh: Văn Trường.

Thời điểm này có mặt tại chợ Vinh, mọi người đã mua sắm Tết nhộn nhịp. Quan sát tại các quầy hàng chủ lực giá cả tăng nhẹ, như giá thịt bò giao động từ 230.000 - 250.000 đ/kg (tăng hơn so ngày thường từ 10.000 - 20.000 đ/kg). Giá thịt lợn ngon từ 80.000 - 85.000 đ/kg. Chị Nguyễn Thị Liên bán thịt lợn chia sẻ: Hiện nay bà con vẫn chưa mua thịt lợn để nấu tết, nên sức tiêu thụ chưa lớn nên chúng tôi chưa dám tăng nguồn bán.

Người dân mua sỉ lá dong tại chợ đầu mối TP Vinh về bán lẻ. Ảnh: Văn Trường.
Người dân mua sỉ lá dong tại chợ đầu mối TP Vinh về bán lẻ. Ảnh: Văn Trường.

Tại các mặt hàng hải sản khô có khá nhiều người mua, nhưng theo các chủ quán cũng không tăng đáng kể. Mực câu loại ngon, giá giao động từ 750.000đ- 800.000 đ/kg, cá khô (cá cơm 270.000 đ/kg). Các mặt hàng bánh kẹo khá đa dạng, nhưng người mua khá ít. Chị Lưu Thị Tình chủ một quầy hàng cho hay: Kẹo mứt, kẹo đóng bao chỉ từ 60.000 -100.000 đk/kg nhưng mỗi ngày chỉ bán được từ 2-3 triệu đồng là quá ít.

Mặt hàng kẹo các loại ở chợ Vinh vẫn chưa bán được nhiều. Ảnh: Văn Trường.
Mặt hàng kẹo các loại ở chợ Vinh vẫn chưa bán được nhiều. Ảnh: Văn Trường.

Tại chợ đầu mối TP. Vinh hiện đã “tập kết” nhiều lá dong, ống trúc, người mua khá nhiều, chủ yếu mua để về bán lại ở các huyện lân cận thành TP Vinh. Ông Đào Thanh Minh ở Hưng Nguyên cho biết: Giá mua lá dong tại đây là 1 bó 50 lá/20.000 đ, chúng tôi mua về bán lẻ cho người dân để kiếm lãi, nói chung, lá dong, ống trúc cũng không tăng giá. Các mặt hàng khác khá nhiều là hành, rau cải, cải bắp, xu hào …được ô tô từ các nơi đưa về, giá cả không tăng, cải bắp, xu hào vẫn 5.000đ/kg…

Hành tươi được nhập từ Hải Dương về tại chợ đầu mối TP Vinh. Ảnh: Văn Trường
Hành tươi được nhập từ Hải Dương về tại chợ đầu mối TP Vinh. Ảnh: Văn Trường

Tại một số siêu thị trên địa bàn TP Vinh người dân đã chọn mua khá nhiều các mặt hàng bánh kẹo. Khách hàng cho hay bánh kẹo trong các siêu thị thường là hàng có thương hiệu nên yên tâm phần nào về chất lượng.

Ban quản lý chợ Vinh đã thực hiện các phương án để đảm bảo tốt công tác trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo việc thuận tiện mua bán. Cơ bản các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Vinh đã dự trữ các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân.

Tại các chợ quê ở Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương …nguồn hàng hóa đã đưa về đầy đủ, sẵn sàng cung ứng các dịch vụ cho bà con. Tuy nhiên theo dự báo khoảng từ ngày 25-29 âm lịch, các giá cả các mặt hàng mới “nóng” lên như các năm trước.  

Tin mới