Nghệ An: Gia tăng trẻ bị bệnh quai bị

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng 6 đến nay, Khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã điều trị cho khoảng gần 50 ca mắc quai bị, trong đó nhiều ca đã biến chứng sang viêm não.

Hiện tại Khoa Truyền nhiễm  đang điều trị cho 10 trẻ mắc và biến chứng do bệnh quai bị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn đang khám cho bệnh nhi bị quai bị.
Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đang khám cho bệnh nhi bị quai bị.

Mẹ cháu Trần Võ Khánh Huyền (8 tuổi) ở Thanh Chương cho biết: “Ban đầu cháu sưng nóng 2 bên mang tai và kêu đau, có sốt nhẹ. Gia đình đã đưa cháu lên trạm y tế khám và lấy thuốc kháng sinh, thuốc dán về tự điều trị. Sau 1 tuần cháu không thuyên giảm, tình trạng bệnh nặng hơn: sốt cao, nôn mửa, li bì... Gia đình đưa cháu lên khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Sản Nhi thì được biết cháu bị quai bị và đã bị biến chứng viêm não. Hiện tại sau 2 tuần điều trị, cháu đã tỉnh táo, khỏe trở lại, ăn uống tốt”.

Nhiều gia đình tự mua thuốc bôi và điều trị tại nhà cho trẻ, dẫn đến biến chứng viêm não.
Nhiều gia đình tự mua thuốc bôi và điều trị tại nhà cho trẻ, dẫn đến biến chứng viêm não.

BSCKII Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Sản Nhi khuyến cáo: “Với những trẻ đã mắc bệnh quai bị cần vệ sinh sạch sẽ, cách ly với trẻ khác, người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân cần đeo khẩu trang y tế đúng tiêu chuẩn để hạn chế đến mức tối đa sự lây lan của virus.

Đặc biệt, sau khi điều trị khỏi ít nhất 2 tháng cần phải tránh vận động mạnh, không uống đồ có ga để phòng tránh biến chứng nguy hiểm. Hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh cho trẻ từ 12 tháng trở lên, nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tiêm phòng bệnh quai bị”.

Bệnh quai bị tuy lành tính nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có thể bị những biến chứng nguy hiểm như: viêm tinh hoàn ở nam giới: thường gặp ở tuổi dậy thì, hiếm gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi và người lớn trên 40 tuổi, xuất hiện sau khi sưng tuyến mang tai 1 - 2 tuần. Bệnh nhân bị đau tinh hoàn, sau đó tinh hoàn sưng to gấp 3 - 4 lần bình thường, thường thì sưng một bên, cũng có thể sưng hai bên, sau 2 tuần mới hết sưng.

Sau 2 tháng mới đánh giá được tinh hoàn có teo hay không. Tỷ lệ teo tinh hoàn do quai bị là 30 - 40%. Nếu bị teo tinh hoàn hai bên thì khả năng vô sinh rất cao; 

Viêm buồng trứng: gặp ở các trường hợp mắc bệnh ở tuổi sau dậy thì (hiếm khi vô sinh). Nếu nhiễm bệnh ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu có khả năng gây dị dạng thai, sẩy thai. Nhiễm bệnh vào 3 tháng cuối có thể tăng nguy cơ thai chết lưu hoặc đẻ non.

Thanh Hoa - Hoài Thương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới