Nghệ An: Giá trị đánh bắt hải sản 5 tháng ước 1.507 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong 5 tháng đầu năm 2021, ngư dân Nghệ An đánh bắt được 75.564 tấn hải sản, giá trị ước khoảng 1.507 tỷ đồng.
Niềm vui của ngư dân Quỳnh Lưu sau mỗi chuyến bám biển. Ảnh: Xuân Hoàng
Niềm vui của ngư dân Quỳnh Lưu sau mỗi chuyến bám biển. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An là địa phương có lợi thế phát triển kinh tế biển, trong đó khai thác, đánh bắt hải sản là chủ yếu. Toàn tỉnh hiện có 2.337 tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, trong đó những địa phương có số tàu thuyền nhiều: Thị xã Hoàng Mai 894 chiếc, huyện Quỳnh Lưu 605 chiếc, Diễn Châu 566 chiếc.

Theo đó, ngư dân đánh bắt hải sản chủ yếu bằng các nghề: Lưới rê, lưới vây, lưới chụp, câu, lồng bẫy, lưới kéo... Phần lớn hải sản đánh bắt được ở vùng biển khơi.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, trong tháng 5, sản lượng khai thác hải sản đạt trên 18 nghìn tấn, đưa sản lượng hải sản đánh bắt cả 5 tháng đầu năm đạt 75.564 tấn, bằng 109,39% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ước đạt trên 1.507 tỷ đồng. Tiêu  thụ  có khó khăn  hơn nhưng vẫn tiêu thụ hết,  chủ  yếu là thị trường  nội địa  và  chế  biến nước  mắm, hàng  khô.

Hải sản được thương lái thu mua ngay tại các cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản được thương lái thu mua ngay tại các cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong đó tôm 110 tấn, cá chọn gần 13 nghìn tấn, cá xô gần 30 nghìn tấn, mực các loại gần 1 nghìn tấn, ghẹ gần 4 nghìn tấn, còn lại là cá tạp và các loại khác. 

Nghệ An đặt kế hoạch năm 2021 khai thác 170 nghìn tấn hải sản. 

Tin mới