Nghệ An: Giá trị đánh bắt thủy, hải sản 6 tháng đạt hơn 1.600 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đánh bắt được hơn 78 nghìn tấn thủy, hải sản, bằng 53,42% so với kế hoạch năm. Tổng giá trị đánh bắt ước đạt hơn 1.686 tỷ đồng.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.521 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.450 tàu công suất trên 90 CV.

Ngư dân Quỳnh Lưu chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Quỳnh Lưu chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt 78.707 tấn. Trong đó, sản lượng khai thác hải sản đạt 75.857 tấn hải sản các loại, bằng 53,42% so với kế hoạch năm, tăng 7,15% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị đạt trên 1.615 tỷ đồng.

Sản lượng khai thác nội đồng đạt: 2.850 tấn thủy sản các loại, bằng 57,00% so với kế hoạch năm, tăng 4,70% so với cùng kỳ năm trước.

Hải sản được thương lái thu mua tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh lưu). Ảnh: Việt Hùng
Hải sản được thương lái thu mua tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh lưu). Ảnh: Việt Hùng
Ngư dân Nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề chính: câu, rê, vây, kéo. Trong đó, nghề kéo lưới đạt sản lượng cao nhất với 22.572 tấn, nghề vây 20.038 tấn, nghề lưới rê 5.811 tấn... các nghề khác đạt sản lượng hơn 27 nghìn tấn.
Ngư trường khai thác chính chủ yếu tập trung khai thác tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng lộng và ven bờ biển Nghệ An.

Nghệ An hiện có 235 tàu, thuyền có chiều dài từ 24 m trở lên. Đến hết tháng 6, Nghệ An đã lắp đặt được 180 thiết bị giám sát hành trình cho 180 tàu, thuyền có chiều dài trên 24 m. Trong đó, 172 chiếc do Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ, 8 chiếc ngư dân đầu tư. Dự kiến đến ngày 15/7, Đài thông tin duyên hải Bến Thủy sẽ hoàn thành lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình cho 100% số tàu, thuyền theo quy định của Luật Thủy sản 2017. 

 Ông Trần Xuân Nhuệ - Trạm trưởng Trạm bờ (Chi cục Thủy sản) cho biết.

Tin mới