Nghệ An giải cứu 2 người phụ nữ trước khi bị bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Kiểm tra chiếc xe khách giường nằm, cảnh sát phát hiện Huyên đang đưa 2 người phụ nữ ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm bán sang Trung Quốc.

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ mua bán người trái phép sang Trung Quốc, giải cứu 2 nạn nhân là phụ nữ.

Cảnh sát tiến hành dừng xe, lập biên bản sự việc. Ảnh công an cung cấp
Cảnh sát tiến hành dừng xe, lập biên bản sự việc. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 29/5, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1.7 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B-013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 2 người phụ nữ là Lô Thị Th. (SN 1985) và Lô Thị M. (SN 1989, cùng trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đang chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông).

Bước đầu, Huyên khai nhận đang đưa Th. và M. ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó tiếp tục men theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc để bán với giá 17 triệu đồng/người.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin mới