Nghệ An: Giành 2 Huy chương bạc, đồng ở nội dung Kata cá nhân nam, nữ THCS

(Baonghean.vn) – Chiều 4/8, Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tiếp tục diễn ra với các nội dung Kata cá nhân nam, nữ lứa tổi THCS và Kumite cá nhân nam lứa tuổi THCS hạng cân 50 và 55 kg. Đoàn Nghệ An thi đấu khá thành công khi giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Vận động viên Lê Trung Sơn đã trình diễn rất xuất sắc các bài quyền trong phần thi.
Vận động viên Lê Trung Sơn đã trình diễn rất xuất sắc các bài quyền trong phần thi.

Vận động viên Lê Trung Sơn, đội Karatedo Nghệ An đã thi đấu xuất sắc và giành được HCBở nội dung Kata cá nhân nam lứa tuổi THCS. Tương tự, vận động viên Nguyễn Thị Thu Thương cũng thi đấu khá tốt khi giành HCĐ chung cuộc ở nội dung Kata cá nhân nữ lứa tuổi THCS.

Lê Trung Sơn đã có thêm 01 huy chương bạc sau chiếc huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nam.
Lê Trung Sơn đã có thêm 01 huy chương bạc sau chiếc huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nam.

Ở nội dung Kumite, các vận động viên đội Nghệ An thi đấu không thành công. Huy chương vàng Kumite cá nhân nam hạng 55 kg thuộc đề đội TP.Hồ Chí Minh, huy chương bạc thuộc về đội Ninh Bình, huy chương đồng thuộc về đội Hải Dương và Vĩnh Phúc. Nội dung Kumite cá nhân nam hạng 50kg chưa đi đến trận chung kết và sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Tương tự, vận động viên Nguyễn Thị Thu Thương cũng thi đấu khá tốt.
Tương tự, vận động viên Nguyễn Thị Thu Thương cũng thi đấu khá tốt.
Và giành Huy chương đồng chung cuộc.
Và giành Huy chương đồng chung cuộc.

Sáng mai (5/8), Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tiếp tục diễn ra với các nội dung: Kumite cá nhân nam hạng cân 40,45,40 kg; Kumite cá nhân nữ hạng cân 36,40, 44kg. Đội Nghệ An sẽ có 4 vận động viên thi đấu./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới