Nghệ An giành 4 bộ huy chương tại giải Vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tuần thi đấu sôi nổi, giải Vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Thị xã Cửa Lò đã khép lại, đoàn Nghệ An giành 4 bộ huy chương các loại.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung tuyển 3 nữ
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn đạt giải ở nội dung tuyển 3 nữ

Đêm 15/6, tại thị xã Cửa Lò, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2019.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Sơn  –  Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao, UBND thị xã Cửa Lò.

Ban tổ chức trao giải Nhất Nhì Ba, nội dung tuyển 4 Nam
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn đạt giải ở  nội dung tuyển 4 Nam
 Giải Vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc 2019 có gần 100 VĐV đến từ 9 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Sóc Trăng, Thanh Hoa, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Yên Bái, Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Ninh.

Sau 6 ngày (10 - 15/6) tranh tài sôi nổi, với hơn 100 trận đấu, giải Vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc 2019 đã thành công tốt đẹp với nhiều trận đấu hấp dẫn, trình độ chuyên môn cao.

Niềm vui của đoàn Nghệ An tại sân bóng chuyền bãi biển thị xã Cửa Lò
Niềm vui của đoàn Nghệ An tại giải cầu mây toàn quốc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao thưởng cho các đoàn VĐV đạt giải theo 6 nội dung: đồng đội 4 nữ, đồng đội 4 nam, tuyển 4 nữ, tuyển 4 nam, tuyển 3 nữ, tuyển 3 nam. Có 22 bộ huy chương đã được trao thưởng cho các đoàn.

Riêng đội Nghệ An đã giành 4 bộ huy chương: 2 giải hạng Nhất ở nội dung tuyển 3 nữ, tuyển 4 nữ, 2 giải hạng Ba ở nội dung tuyển 4 nam và đồng đội 4 nữ.

Tin mới