Nghệ An giành giải Nhì Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là hội thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, định kỳ 4 năm/lần. Là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 17/12. Dự hội thao có 54 đoàn, trong đó 53 đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 trường Trung học phổ thông.

Đoàn giáo viên và học sinh của tỉnh Nghệ An tại lễ bế mạc hội thao. Ảnh: NTCC

Đoàn giáo viên và học sinh của tỉnh Nghệ An tại lễ bế mạc hội thao. Ảnh: NTCC

Hội thao thu hút 633 vận động viên là học sinh Trung học phổ thông tham gia với 9 phần thi gồm: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; đội ngũ tiểu đội; đội ngũ cá nhân; tháo, lắp súng tiểu liên AK; ném lựu đạn xa trúng đích; bắn súng tiểu liên AK; các tư thế vận động trên chiến trường; chạy vũ trang 800m và băng bó cấp cứu, chuyển thương.

Tham dự hội thao năm nay, đoàn học sinh của tỉnh Nghệ An có 12 thành viên và đều là học sinh của Trường THPT DTNT tỉnh. Qua 8 phần thi đấu, đoàn học sinh Nghệ An đã xếp thứ Nhì toàn đoàn. Ngoài ra, học sinh Nguyễn Đình Đức Trí đạt giải Ba toàn năng.

Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh THPT toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Học sinh Nghệ An tham gia các nội dung thi đấu. Ảnh: NTCC

Học sinh Nghệ An tham gia các nội dung thi đấu. Ảnh: NTCC

Thông qua Hội thao, góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc; phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập; rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tiếp theo./.

Tin mới