Nghệ An giao chỉ tiêu đấu tranh, bắt giữ gần 400 vụ về pháo

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc triển khai không nghiêm túc, kết quả hạn chế, để tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn diễn biến phức tạp thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Mục tiêu là chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

4 tạ pháp được vận chuyển từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ bị Công an Nghệ An bắt giũ. Ảnh tư liệu
4 tạ pháo được vận chuyển từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ bị Công an Nghệ An bắt giữ. Ảnh tư liệu

Với việc ban hành kế hoạch sớm, UBND tỉnh cũng mong muốn kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

“Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành, thị phải xác định công tác phòng chống các hành vi vi phạm về pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục… Phấn đấu làm giảm tối đa hoạt động đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa”, công văn nêu.

Thời gian thực hiện kế hoạch là từ ngày 5/8/2019 đến ngày 15/2/2020, được chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5/8/2019 đến ngày 5/1/2020; đợt 2 từ ngày 6/1/2020 đến ngày 15/2/2020.

UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho 21 huyện, thành, thị và 4 ngành gồm Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường phải điều tra, bắt giữ được 394 vụ về pháo.

“Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc chỉ đạo triển khai không nghiêm túc, kết quả hạn chế, để tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp (xảy ra bị thương do pháo, nổ pháo nhiều, nhất là trong đêm giao thừa) thì tập thể và cá nhân trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, công văn nêu.

Được biết, trong đợt cao điểm phòng chống pháo kéo dài hơn 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 700 vụ, 824 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đồng thời thu 7,3 tấn pháo các loại.

“Số lượng pháo Nghệ An thu giữ chiếm 36,5% của cả nước thu giữ được trong đợt cao điểm này (cả nước thu giữ 20 tấn)”, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết.

Tin mới