Nghệ An: Giết bò của người cùng bản lấy thịt ăn, 8 người đàn ông bị bắt

(Baonghean.vn) - 8 đối tượng thấy bò của người cùng bản không có người trông coi nên bắt rồi giết để lấy thịt ăn.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi trộm và giết mổ bò.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Kỳ Sơn, chiều ngày 28/10/2019, Moong Văn Nhi (SN 1978, trú tại bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) thấy con bò của gia đình anh Cụt Văn Chân (là em rể của Nhi, trú cùng bản) vào ăn trong cỏ vườn của gia đình mình. Nhi sau đó dùng một đoạn cây gỗ dài gần 1m đập chết con bò rồi mổ thịt ăn.

Đối tượng Moong Văn Nhi. Ảnh: Lữ Phú
Đối tượng Moong Văn Nhi. Ảnh: Lữ Phú

Nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Theo định giá của cơ quan chức năng, con bò bị Moong Văn Nhi mổ thịt có giá trị 7 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Văn Nhi về tội danh “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào ngày 1/11/2019, Lữ Văn Công (SN 1974) và Cụt Văn Hợi (SN 1977, cùng trú bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) rủ nhau vào rừng nhặt hạt dẻ.

7 đối tượng còn lại trong vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do trộm cắp. Ảnh: Lữ Phú
7 đối tượng còn lại trong vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do trộm cắp. Ảnh: Lữ Phú

Hai đối tượng thấy một con bò cái nên buộc lại, sau đó rủ thêm Lữ Văn Viêng, Lữ Văn Mốt, Lữ Văn May, Lữ Văn Bương và Lữ Văn Đừng (người cùng bản) vào rừng làm thịt con bò rồi chia ra làm 7 suất đưa về nhà ăn.

Đến ngày 8/11, cả 7 đối tượng đã ra Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện 2 đối tượng Lữ Văn Công và Cụt Văn Hợi, đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, còn 5 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tin mới