Nghệ An giới thiệu biển Cửa Lò tại Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Tăng cường thu hút khách Trung Quốc đến đô thị du lịch biển Cửa Lò, Sở Du lịch  và Thị xã Cửa Lò đã tổ chức giới thiệu biển Cửa Lò tại các TP. Nam Ninh, Phúc Châu, Nam Kinh. 

a
Sở Du lịch tặng quà lưu niệm cho tỉnh bạn. Ảnh: Vương Bằng

Trong khuôn khổ chương trình giới thiệu du lịch Nghệ An tại Trung Quốc (11-20/5/2017), sau hội nghị giới thiệu du lịch Nghệ An tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây,  từ ngày 13 -15/5, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc, Đoàn Nghệ An gồm Sở Du lịch, lãnh đạo thị xã Cửa Lò, các khách sạn, nhà hàng... đã tổ chức khảo sát một số điểm đến du lịch tại Phúc Châu như: Núi Trống Sơn, Khu nhà cổ tại thành phố Phúc Châu và một số điểm đến tiêu biểu của tỉnh Phúc Kiến.

Tham gia trong đoàn còn có lãnh đạo và cán bộ Tổng cục Du lịch, Đoàn Văn nghệ Nhà hát tuổi trẻ và một số doanh nghiệp du lịch chuyên kinh doanh khách inbound Trung Quốc...

Giới thiệu du lịch biển Cửa Lò tại Trung Quốc là một trong những nội dung hoạt động chính nằm trong Chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An tại Trung Quốc năm 2017. Qua đó, thông tin về các điểm đến du lịch Nghệ An nói chung và du lịch biển Cửa Lò nói riêng sẽ được truyền tải sâu rộng đến du khách Trung Quốc. 

Đoàn cũng khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý du lịch, xây dựng điểm đến, tuyên truyền quảng bá du lịch đặc biệt là thu hút khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc…góp phần gia tăng lượng khách quốc tế đến Nghệ An. Đây cũng là dịp đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Phúc Kiến trong lĩnh vực du lịch.

a
Đoàn khảo sát các điểm du lịch công viên Trống Sơn (Trung Quốc). Ảnh: Vương Bằng

Trung Quốc là thị trường nguồn rất lớn của du lịch thế giới. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, năm 2016, đã có gần 130 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài với tổng chi tiêu ước đạt 109,8 tỷ đô la Mỹ.

Năm 2016, Việt Nam đã đón được khoảng 2,7 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 51,4% so với năm 2015, chiếm khoảng 27% thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

Vương Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới