Nghệ An giúp đỡ gần 290.000 hội viên phụ nữ được vay vốn

(Baonghean.vn) - Năm 2019, các cấp hội đã giúp cho 289.701 hộ phụ nữ vay tín chấp trên 3.562 tỷ đồng phát triển kinh tế; hỗ trợ 343 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp.
Sáng 10/01, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh: Năm 2019, các cấp hội đã bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị địa phương để tổ chức, thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; lựa chọn các vấn đề ưu tiên để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện có trọng điểm và hiệu quả.
Chị em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Hoài Thu
Chị em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Hoài Thu
Trong cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã đăng ký và thực hiện tốt 691 công trình, phần việc; xây dựng 335 công trình “Những đoạn đường nở hoa”; 155 công trình về các mô hình phát triển kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm...
Nhiều đường hoa đẹp đã được chị em xây dựng làm sáng lên bộ mặt nông thôn, phố phường. Ảnh tư liệu
Nhiều đường hoa đẹp đã được chị em xây dựng làm sáng lên bộ mặt nông thôn, phố phường. Ảnh tư liệu
Trong năm, các cấp hội cũng thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng an toàn, giúp 289.701 hộ vay tín chấp từ ngân hàng với tổng nguồn vốn trên 3.562 tỷ đồng; vận động và hỗ trợ 343 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Hội LHPN Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Hội LHPN Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế của công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019: Tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên ở một số vùng đặc thù còn thấp; tảo hôn, mua bán người, di cư an toàn, tín dụng đen, xâm hại trẻ em, ma túy học đường diễn biến phức tạp, chưa được nắm bắt kịp thời, giải quyết hiệu quả; một số cơ sở hội còn lúng túng trong triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Tặng bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho 5 tập thể tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho 5 tập thể tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Hội nghị cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An trong năm 2020. Cụ thể, tập trung thực hiện tốt chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng, chống xâm hại trẻ em; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường...
Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Ban Kiểm tra - Tổ chức, Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Kiểm tra - Tổ chức, Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Hội LHPN Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; trao tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các cấp hội, điển hình tiêu biểu./.

Tin mới