Nghệ An: Hai bé trai chết đuối thương tâm khi đi tắm đập

(Baonghean.vn) - Thấy 2 cháu bé đi chơi lâu không về, mọi người chạy đi tìm thì phát hiện 2 đôi dép cùng quần áo của các cháu trên bờ đập.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại đập Ô Dâu xóm 15 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu vào lúc 14h30 chiều 28/4. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào thời gian trên, người thân của hai cháu Đ.X.M. và cháu L.T.K (đều sinh năm 2008) trú xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu thấy các cháu đi chơi lâu không về liền hốt hoảng đi tìm.

Khi đến đập Ô Dâu thì phát hiện quần áo, dép của hai cháu, mọi người nghi chuyện chẳng lành liền nhảy xuống tìm. Sau khi tìm được 2 cháu và đưa lên bờ, mọi người vội hô hấp nhưng cả hai cháu đều đã tử vong

Ông Lê Xuân Ba - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết hiện chính quyền địa phương đang cùng với người thân lo tang lễ cho hai cháu. 

Tin mới