Nghệ An: Hạn hán khốc liệt, đồng ruộng nứt toác

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều cánh đồng tại huyện Hưng Nguyên, Đô Lương (Nghệ An) khô cằn, nứt toác, nhiều diện tích lúa hè thu khô héo...
Hạn hán tại huyện Hưng Nguyên. Clip: Quang An
a
Những ngày này, khi đến các xã phía phía Bắc của huyện Hưng Nguyên như Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam... không khỏi ám ảnh trước những cánh đồng lúa hè thu cằn cỗi, nứt toác. Trong ảnh: Cánh đồng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) bị hạn hán nặng nề, lúa non khô cháy, héo quắt vì thiếu nước. Ảnh: Quang An
a
Tại xã Hưng Yên Bắc - tâm hạn của huyện Hưng Nguyên cũng không ngoại lệ. Những thửa ruộng nứt nẻ từng rãnh lớn, bạc trắng, nhiều hạt giống khi gieo xuống không thể sinh trưởng được nên cánh đồng lưa thưa, xơ xác. Theo thống kê, toàn xã Hưng Yên Bắc có 260 ha lúa hè thu, tuy nhiên, có trên 150 ha bị hạn nặng, trong đó sẽ có 100 ha nếu 1 tuần tới không có mưa sẽ mất trắng. Ảnh: Quang An
a
Ông Nguyễn Đình Hữu - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Bắc cho biết: Đây là đợt hạn kéo dài và khốc liệt nhất trên địa bàn xã. Cả 3 nguồn nước chính phục vụ sản xuất là đập Khe Ngang, Trạm bơm Giáp Làng và Trạm bơm Cầu Bần đều không thể đáp ứng đủ lượng nước cho sản xuất. Điều đáng nói, lúa đang kỳ tỉa dặm, chăm bón thì gặp hạn nặng, khó sinh trưởng tiếp được nữa nếu thời tiết tiếp tục nắng hạn. Ảnh: Quang An
Hệ thống kênh mương điều tiết nước cũng cạn trơ đáy. Ảnh: Quang An
Hệ thống kênh mương điều tiết nước cũng cạn trơ đáy. Ảnh: Quang An
Nhiều cánh đồng sau khi thu hoạch lúa xuân nhưng không có nước để cày bừa nên đành bỏ không vì không thể gieo cấy vụ hè thu. Ảnh: Quang An
Nhiều cánh đồng sau khi thu hoạch lúa xuân nhưng không có nước để cày bừa nên đành bỏ không vì không thể gieo cấy vụ hè thu. Ảnh: Quang An
a
Anh Nguyễn Tú Trường ở xóm 2, xã Hưng Yên Bắc ngày nào cũng đội nắng mang máy bơm đi từng con mương "vét nước" cứu lúa, tuy nhiên, chỉ cứu tạm được khoảng 1 sào, 4 sào còn lại của gia đình đành phải chờ mưa. Ảnh: Quang An
a
Lượng nước vét được không thấm tháp vào đâu dưới cái nắng gay gắt. Ảnh: Quang An
a
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên, toàn huyện hiện có khoảng 1.000 ha lúa hè thu bị hạn nặng nề, nếu trong 10 ngày tới không có mưa thì số diện tích này sẽ có nguy cơ mất trắng. Trong ảnh: xã Hưng Yên Nam điều động máy bơm của xã và thuê thêm máy bơm của người dân để cứu lúa bị hạn.  Ảnh: Quang An
Tại huyện Đô Lương, tình trạng hạn hán cũng khốc liệt không kém. Ở xã Đại Sơn, có 16 hồ, đập lớn, nhỏ thì đều cạn kiệt nước.Trong ảnh: Hồ chứa Cây Thị ở xã Đại Sơn (Đô Lương) trơ đáy. Ảnh: Văn Trường
Tại huyện Đô Lương, tình trạng hạn hán cũng khốc liệt không kém. Ở xã Đại Sơn, có 16 hồ, đập lớn, nhỏ thì đều cạn kiệt nước.Trong ảnh: Hồ chứa Cây Thị ở xã Đại Sơn (Đô Lương) trơ đáy. Ảnh: Văn Trường
Toàn xã Đại Sơn (Đô Lương) có 392 ha lúa thì có đến trên 220 ha bị hạn, nhiều diện tính chưa thể gieo cấy. Bà Trần Thị Vân ở xóm 2, xã Đại Sơn (Đô Lương) cho biết: Tất cả đều “đồng khô, đất trắng” gia đình có 4 sào lúa mà khô hạn không trồng được đang phải bỏ hoang, vụ này rồi lại “treo niêu”. Ảnh: Văn Trường
Toàn xã Đại Sơn (Đô Lương) có 392 ha lúa thì có đến trên 220 ha bị hạn, nhiều diện tính chưa thể gieo cấy. Bà Trần Thị Vân ở xóm 2, xã Đại Sơn (Đô Lương) cho biết: Tất cả đều “đồng khô, đất trắng” gia đình có 4 sào lúa mà khô hạn không trồng được đang phải bỏ hoang, vụ này rồi lại “treo niêu”. Ảnh: Văn Trường
Ruộng lúa nứt toác hoác. Ảnh: Văn Trường
Ruộng lúa nứt toác hoác. Ảnh: Văn Trường
Cánh đồng ngô ở xã Thượng Sơn (Đô Lương) lá héo vàng vì thiếu nước. Ảnh: Văn Trường
Cánh đồng ngô ở xã Thượng Sơn (Đô Lương) lá héo vàng vì thiếu nước. Ảnh: Văn Trường
Ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương cho hay: Đô Lương có trên 100 hồ chứa lớn, nhỏ thì chiếm 80% các hồ chứa do địa phương quản lý hiện đã cạn kiệt nước, tập trung ở các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Mỹ Sơn, Lam Sơn, Bài Sơn… Vụ hè thu này Đô Lương gieo cấy trên 7.500 ha lúa, trong đó có khoảng trên 2.000 ha vùng hồ chứa, hiện nay có trên 600 ha lúa vùng hồ chứa đã thiếu nước, có trên 300 ha chưa có nước để làm đất. Trong ảnh:Ao nuôi cá của bà con xã Trù Sơn nứt nẻ do hạn. Ảnh: Văn Trường
Ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương cho hay: Đô Lương có trên 100 hồ chứa lớn, nhỏ thì chiếm 80% các hồ chứa do địa phương quản lý hiện đã cạn kiệt nước, tập trung ở các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Mỹ Sơn, Lam Sơn, Bài Sơn… Vụ hè thu này Đô Lương gieo cấy trên 7.500 ha lúa, trong đó có khoảng trên 2.000 ha vùng hồ chứa, hiện nay có trên 600 ha lúa vùng hồ chứa đã thiếu nước, có trên 300 ha chưa có nước để làm đất. Trong ảnh:Ao nuôi cá của bà con xã Trù Sơn nứt nẻ do hạn. Ảnh: Văn Trường

Tin mới