Nghệ An: Hàng loạt cống tiêu chính xả nước hết công suất để tiêu thoát lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước thực tế hiện nay nhiều địa phương bị ngập úng nặng, hàng loạt cống tiêu chính trên địa bàn Nghệ An đang được xả nước hết công suất để tiêu thoát lũ.
Hệ thống ba ra Nghi Quang đã mở 13 cửa xả hết công suất. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống ba ra Nghi Quang đã mở 13 cửa xả hết công suất. Ảnh: Văn Trường

Tại cống ba ra Nghi Quang (Nghi Lộc) sáng 29/9, các công nhân đang dẫm mưa để vận hành. Ông Hoàng Văn Hương - Trạm trưởng Trạm ba ra cho biết: Cống ba ra Nghi Quang là cống tiêu thoát lũ lớn nhất của hệ thống thuỷ lợi Nam, trực tiếp tiêu lũ cho huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TP. Vinh và một phần của huyện Nam Đàn.

Cống có 13 cửa, được vận hành bằng điện. Tất cả đều được kéo lên hết với lưu lượng xả 400 m3/s. Quá trình xả tuỳ theo mực nước, nếu mực nước triều cao hơn mực nước trong đồng thì phải đóng cửa cống để tránh nước mặn tràn vào đồng ruộng.

Công nhân vận hành cống ba ra Nghi Quang. Ảnh: Văn Trường
Công nhân vận hành cống ba ra Nghi Quang. Ảnh: Văn Trường

Đáng lưu ý, cống ba ra Nghi Quang hiện có nhiều hạng mục xuống cấp, như hệ thống cửa van phẳng và hệ thống cửa tự động phía trên khoá giữ cửa đều bị hỏng, khiến công tác vận hành gặp những hạn chế.

Theo báo cáo của Công ty TNHH-MTV thuỷ lợi Nam, từ ngày 28/9, tất cả các hệ thống tiêu trên địa bàn đều vận hành xả hết công suất, như hệ thống tiêu ba ra Bến Thuỷ mở 10 cửa, cống và tràn Hoà Thái, xã Nghi Thái, Nghi Lộc mở 100% cửa cống, cống Thượng Xá, Nghi Xá mở 5 cửa. Hệ thống trạm bơm tiêu Hưng Châu, Hưng Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng khi cần thiết.

Cống tiêu Diễn Thành (Diễn Châu) đạt mức xả 450 m3/s. Ảnh: Văn Trường.

Cống tiêu Diễn Thành (Diễn Châu) đạt mức xả 450 m3/s. Ảnh: Văn Trường.

Tại cống tiêu Diễn Thành (Diễn Châu), thời điểm này các công nhân vừa vận hành, vừa trực trục vớt bèo tây ngay tại cửa cống để thông thoáng dòng chảy. Anh Võ Văn Thắng - Trạm trưởng Cống tiêu Diễn Thành cho biết: Cống tiêu này hiện lớn nhất hệ thống thuỷ lợi Bắc, tiêu lũ cho các huyện Diễn Châu, Yên Thành. Trước đây cống tiêu này xuống cấp, thường tiêu thoát lũ không kịp cho các vùng trên. Tuy nhiên từ năm 2019 được dự án JICA (Nhật Bản) hỗ trợ xây dựng mới, tất cả khâu vận hành đều điều khiển bằng điện tại chỗ, rất thuận lợi.

Điều hành bằng hệ thống điện tại cống tiêu Diễn Thành. Ảnh: Văn Trường

Điều hành bằng hệ thống điện tại cống tiêu Diễn Thành. Ảnh: Văn Trường

Hiện tại, thuỷ triều đang xuống, 3 cửa cống lớn đều kéo lên hết, mức xả đạt 450 m3/s. Tại cống Diễn Thuỷ, xã Diễn Ngọc thời điểm này đang xả 100 m3/s, các công nhân đang tích cực trục vớt bèo tây ngay tại cửa cống.

Công tiêu Diễn Thành bị tắc do bèo tây. Ảnh: Văn Trường

Công tiêu Diễn Thành bị tắc do bèo tây. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Chi cục thuỷ Nghệ An cho biết: Các hệ thống tiêu úng lớn chủ yếu tập trung ở hệ thống thuỷ lợi Bắc và thuỷ lợi Nam. Chi cục Chi cục thuỷ lợi chỉ đạo các đơn vị thuỷ lợi, công nhân bám sát địa bàn, túc trực 24/24h, xả nước theo phương châm “gạn triều, tiêu úng”. Tiếp tục theo dõi khi mực nước triều lên, các cống tiêu sẽ phải đóng cửa, không để nước mặn xâm nhập.

Tin mới