Nghệ An: Hàng nghìn người dự Lễ hội Bươn Xao

(Baonghean.vn) – Ngày 8-9/10/2017, tức 19 -20/8 năm Đinh Dậu, xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) chức Lễ hội Bươn Xao, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội Bươn Xao (theo tiếng Thái là ngày hai mươi) là dịp để nhân dân xã Tiên Kỳ tưởng nhớ công đức của vua Lê Lợi và tướng sỹ cùng các bậc tiền nhân tham gia đánh đuổi giặc Minh xâm lược, đem lại nền độc lập và thái bình, thịnh trị.

Lễ rước trong Lễ hội Bươn Xao năm 2017. Ảnh: Công Kiên
Lễ rước trong Lễ hội Bươn Xao năm 2017. Ảnh: Công Kiên

Tương truyền, cách đây 594 năm về trước được nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi làm chủ tướng chọn làm hậu phương chiến lược chuẩn bị cho các trận đánh mang tính quyết định, trước tiên là thành Trà Lân (thuộc xã Bồng Khê – Con Cuông ngày nay). Đây vừa là một thủ phủ, vừa là căn cứ quân sự trọng yếu  của quân Minh.

Lễ tế vua Lê Lợi, các vị tướng sỹ và các bậc tiền nhân tham gia đánh đuổi giặc Minh, giành lại độc lập và thái bình.
Lễ tế vua Lê Lợi, các vị tướng sỹ và các bậc tiền nhân tham gia đánh đuổi giặc Minh, giành lại độc lập và thái bình.  Ảnh: Công Kiên
Bà con người Thái ở Tiên Kỳ trưng bày và giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm tại không gian lễ hội. Ảnh: Công Kiên
Bà con người Thái ở Tiên Kỳ trưng bày và giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm tại không gian lễ hội. Ảnh: Công Kiên

Giành thắng lợi ở trận Bồ Đằng (thuộc huyện Qùy Châu ngày nay), nghĩa quân Lam Sơn tuyển thêm binh sỹ, được nhân dân trong vùng ủng hộ lương thảo để tiến hành vây hãm thành Trà Lân, cắt đường cứu viện, buộc địch phải đầu hàng. Hạ xong thành Trà Lân, nghĩa quân tiếp tục tiến về xuôi, hạ một loạt thành địch rồi tiến quân ra Bắc, giải phóng kinh thành Thăng Long, xóa bỏ ách đô hộ của nhà Minh.

Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Bươn Xao.
Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Bươn Xao.  Ảnh: Công Kiên
Đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ thu hút hàng chục nghìn người về tham gia.  Ảnh: Công Kiên
Đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ thu hút hàng chục nghìn người về tham gia. Ảnh: Công Kiên

Sau chiến thắng ở thành Trà Lân, nhân dân Tiên Kỳ tổ chức lễ hội khao quân. Từ đó đến nay, đến dịp 20/8 âm lịch hàng năm, nhân dân nơi đây lại tổ chức lễ hội Bươn Xao. Lễ hội năm nay do  UBND xã đứng ra tổ chức với các nghi lễ trang trọng và các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ sôi động và đặc sắc. Lễ hội hướng tới sự gắn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới