Nghệ An: Hàng trăm cột điện hư hỏng, dân sống trong lo sợ

(Baonghean.vn) - Hệ thống điện lưới tại nhiều xóm của xã Đô Thành, huyện Yên Thành bị hư hỏng do ảnh hưởng từ cơn bão số 2 nhưng đến nay, sau 3 tháng vẫn chưa được ngành điện khắc phục, khiến người dân nơm nớp lo sợ.

Những hình ảnh mất an toàn lưới điện sau bão tại xã Đô Thành - Yên Thành

 Ông Phan Văn Toán - Xóm trưởng xóm Xuân Lai, xã Đô Thành cho biết: Ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn xóm có nhiều cột điện bị gãy, gây điện vắt ngổn ngang trên đường, hàng rào. Xóm đã viết đơn đề nghị xã, huyện và ngành điện khắc phục nhưng đến nay đã sau 3tháng mà ngành điện vẫn chưa khắc phục xong, khiến người dân lo lắng bị điện dật, nhất là bọn trẻ con hàng ngày chơi ngoài đường. Trong ảnh: Ông Phan Văn Toán cầm bó dây điện bọc nằm trên đường làng từ nhiều tháng qua, do cột điện bị gãy. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Hoàng Văn Toán - Xóm trưởng xóm Xuân Lai, xã Đô Thành cho biết: Ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn xóm có nhiều cột điện bị gãy, dây điện vắt ngổn ngang trên đường, hàng rào. Xóm đã viết đơn đề nghị xã, huyện và ngành điện khắc phục nhưng đến nay đã sau 3 tháng hiện vẫn nguyên trạng.  Ảnh: Xuân Hoàng
 Sợ dây điện bị hở, bà con phải dùng cây que làm cột điện tạm. Ảnh: Xuân Hoàng
Sợ mất an toàn, bà con phải dùng cây, que chụm lại để đỡ dây điện khỏi mặt đất. Ảnh: Xuân Hoàng
 Có những cột điện bị gãy trơ lõi thép, rất dễ nhiễm điện. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những cột điện bị gãy trơ lõi thép, rất dễ nhiễm điện. Ảnh: Xuân Hoàng
 Hàng cột điện hạ thế qua cánh đồng cũng dùng cột tạm bợ, trông mất an toàn, rất nguy hiểm vào mùa mưa bão. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng cột điện hạ thế bắc qua cánh đồng cũng dùng cột tạm bợ, mất an toàn, rất nguy hiểm vào mùa mưa bão. Ảnh: Xuân Hoàng
 Có những hộp đồng hồ còn nguyên nguồn điện nằm bên lề đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Cột điện bị gãy, có những hộp đồng hồ của người dân còn sử dụng bình thường, nằm lăn lóc bên lề đường nhiều ngày qua, đe dọa tính mạng người dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Hồ Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: sau cơn bão số 2 vừa qua, trên địa bàn xã có gần 200 cột điện bị gãy. Đến nay ngành điện mới thay thế được một số ít cột, phần lớn còn lại đang đổ gãy, bà con rất bức xúc, đặc biệt là tại xóm Xuân lai và Nam Vực. Địa phương đã về đích NTM, mong rằng các cấp, ngành sớm đầu tư nâng cấp để bà con được an toàn, sử dụng điện chất lượng hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Hồ Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: Sau cơn bão số 2 vừa qua, trên địa bàn xã có gần 200 cột điện bị gãy. Đến nay ngành điện mới thay thế được một số ít cột, phần lớn còn lại đang đổ gãy, bà con rất bức xúc, đặc biệt là tại xóm Xuân Lai và Nam Vực.  Ảnh: Xuân Hoàng
 Ông.... Vĩnh - Giám đốc Chi nhánh Điện lực huyện Yên Thành cho rằng: Sau cơn bão số 2, trên địa bàn huyện có gần 2 nghìn cột điện hư hỏng cần được thay thế. Nguyên nhân tại một số địa phương trong đó có xã Đô Thành chậm được khắc phục là do nhà thầu khắc phục chậm, Chi nhánh điện lực yên Thành đã nhiều lần đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhưng vẫn chưa được. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Hồ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Chi nhánh Điện lực huyện Yên Thành cho rằng: Sau cơn bão số 2, trên địa bàn huyện có gần 2000 cột điện hư hỏng cần được thay thế. Để khắc phục hậu quả, ngành điện lực đã tổ chức đấu thầu thay thế, theo đó có 5 công ty trúng thầu tiến hành khắc phục từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, cho đến nay hệ thống điện lưới tại nhiều địa phương vẫn chưa khắc phục xong, nguyên nhân là do nhà thầu thi công chậm.  Ảnh: Xuân Hoàng

 Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới