Nghệ An: Hàng trăm ha ngô đổ rạp chờ giải cứu

(Baonghean.vn) - Hàng trăm héc ta ngô xuân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn nằm bẹp sau trận mưa lớn ngày 21/3. Bà con mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp nhanh chóng giải cứu ngô, giảm thiểu thiệt hại.

Theo ghi nhận của P.V, trong sáng 25/3, hàng trăm héc ta ngô xuân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trải dài ven sông Lam vẫn nằm bẹp dù cơn mưa lớn đã xảy ra 3 ngày.

Mặc dù vậy, không hề xuất hiện xe giải cứu ngô cho bà con, người dân bất lực trước diện tích ngô thiệt hại quá lớn, việc phục hồi là điều không thể.

Cánh đồng ngô của ông Phạm Văn Oanh, xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) bị đổ rạp sau mưa lớn, không thể phục hồi. Ảnh: Nguyên Châu
Cánh đồng ngô của ông Phạm Văn Oanh, xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) bị đổ rạp sau mưa lớn. Ảnh: Nguyên Châu

Ông Phạm Văn Oanh, một trong những hộ dân có diện tích ngô lớn nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên thở dài: "Tôi thuê 40ha đất tại xã Xuân Lam để trồng ngô sinh khối, tổng chi phí tiền giống, công chăm sóc... ước tính lên đến 600 triệu đồng. Chỉ còn thời gian ngắn nữa sẽ thu hoạch thì mưa kèm theo gió lớn ập xuống, hơn 50% diện tích ngô đổ rạp, không thể cứu vãn, giờ tôi không biết xoay sở thế nào vì bao nhiêu vốn liếng đã đổ dồn vào vụ này rồi...".

Không chỉ ông Oanh mà đó cũng là tâm trạng của hàng trăm hộ dân trồng ngô trên địa bàn huyện Hưng Nguyên thời điểm này. Theo quan sát, hàng ngàn cây ngô đang thời điểm phát triển mạnh nhất bị gãy ngang thân, nằm bẹp, bắp ngô non cũng rụng đầy ruộng.

Ngô vụ Xuân đang kỳ sinh trưởng mạnh nhất thì bị gãy ngang thân, không thể phục hồi. Ảnh: Nguyên Châu
Ngô vụ xuân đang kỳ sinh trưởng mạnh nhất thì bị gãy ngang thân, không thể phục hồi. Ảnh: Nguyên Châu

Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) cho biết: "Vụ ngô này đa số đều đã hợp đồng với doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa thu mua, tuy nhiên, họ chỉ mua khi mình chăm sóc tốt và đến vụ thu hoạch thôi, còn đang giữa vụ mà bị đổ rạp cả cánh đồng thế này thì mình không thể ép họ mua được vì trong hợp đồng không có điều khoản thu mua ngô gãy đổ, mình phải tự chịu thôi".

Được biết, những ngày qua, trước diện tích ngô gãy đổ quá lớn, nhiều hộ dân "nóng ruột" đã tự tìm hiểu và liên hệ các công ty, trang trại chăn nuôi để mong các đơn vị này thu mua làm thức ăn giúp cho bà con nhưng số lượng đơn vị thu mua không nhiều.
Toàn huyện Hưng Nguyên có khoảng 200ha ngô cần được giải cứu. Ảnh: Nguyên Châu
Toàn huyện Hưng Nguyên có khoảng 200ha ngô cần được giải cứu. Ảnh: Nguyên Châu

Một số cơ sở đồng ý bao tiêu thì họ yêu cầu người dân phải tự chặt cây, vận chuyển đến nơi tập kết theo chỉ định, họ sẽ không về tận ruộng để mua. Tuy nhiên, theo tính toán của người dân thì tiền thuê máy, nhân công thu hoạch, thuê xe vận chuyển quá cao nên nếu làm theo cách này thì bà con càng lỗ. Do đó, hiện nhiều hộ trồng ngô trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đang trong tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Theo thống kê của huyện Hưng Nguyên, toàn huyện hiện có 400ha ngô vụ xuân, tuy nhiên đợt mưa lớn vừa rồi đã khiến hơn 200ha bị gãy đổ. Hiện địa phương đang chỉ đạo bà con đối với những cây bị ngả nghiêng, chưa gãy (chiếm phần nhỏ) thì bà con dựng cây, vun gốc, bón phân để cây hồi phục. Diện tích đổ ngã hoàn toàn thì huyện cùng chính quyền các xã nhanh chóng kêu gọi, liên kết với các đơn vị để giải cứu cho người dân.
Người dân cần lựa chọn kỹ giống ngô vừa đảm bảo sinh khối vừa chống chịu được với gió bão. Ảnh: Quang An
Người dân cần lựa chọn kỹ giống ngô vừa đảm bảo sinh khối, vừa chống chịu được với gió bão. Ảnh: Nguyên Châu

Được biết, không chỉ Hưng Nguyên mà các huyện như Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ cũng có diện tích ngô xuân bị gãy đổ trong đợt mưa lớn vừa qua. Hơn lúc nào hết, bà con mong muốn các mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể có thể chung tay giải cứu ngô cho người dân, vừa giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, vừa giải phóng đất để bà con yên tâm gieo trồng vụ mới.

Những năm qua, nhiều địa phương đã chuyển đổi diện tích đất để trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho các công ty bò sữa. Bà con khi gieo trồng đã lựa chọn những giống ngô sinh trưởng nhanh, cây to lớn, mặc dù những giống này đã cho năng suất cao, tuy nhiên thực tế sức chống chịu với gió bão, mưa lớn thấp hơn nhiều so với các giống thông thường. Do đó, về lâu dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cân nhắc, lựa chọn kỹ giống ngô phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng của từng vùng để tránh rủi ro về thiên tai.

Tin mới